Vụ hỗn chiến tai tiếng: 'Liên đoàn Bóng đá Campuchia đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’

Văn Trình
Văn Trình
18/05/2023 14:05 GMT+7

Ngày 18.5, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) Keo Sarath tuyên bố không bận tâm đến vụ ồn ào xảy ra ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U.22 Indonesia vs U.22 Thái Lan. Giờ đây, nhiệm vụ sẽ thuộc về Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Trận chung kết SEA Games 32 đang phủ sóng khắp các mặt báo vì màn xô xát phi thể thao giữa U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan. Ngày 17.5, sau khi nhiều trang báo như AFP, ESPN, Sky SportSport Brief có những nhận định về màn ẩu đả này thì đến ngày 18.5, các trang báo lớn của thế giới khác như Reuters, Marca cũng để mắt đến vụ việc. Có thể nói, trận chung kết SEA Games 32 chắc chắn sẽ trở thành một trong những trận đấu bóng đá khó quên nhất trong lịch sử của đại hội thể thao Đông Nam Á.

Liên đoàn Bóng đá Campuchia: ‘Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’ - Ảnh 1.

Các trang báo lớn trên thế giới liên tục nhắc về trận chung kết SEA Games 32

REUTERS

Sau những ồn ào xuất hiện 2 ngày qua, Tổng thư ký FFC, Keo Sarath cho biết Liên đoàn Bóng đá Campuchia của ông không quan tâm đến vụ lộn xộn xảy ra giữa U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan. Trọng tâm của FFC là giúp đỡ Campuchia tổ chức môn bóng đá, góp phần tạo nên thành công cho kỳ đại hội mà nước họ đã chờ suốt 64 năm qua.

“Với tư cách là chủ nhà, chúng tôi không gặp vấn đề gì với U.22 Indonesia hay U.22 Thái Lan. Bởi vì chúng tôi hoàn thành sự kiện, thành công với tư cách là chủ nhà. Chúng tôi không quan tâm đến những lộn xộn trên”, những lời của ông Keo Sarath được trang Reuters trích dẫn.

Liên đoàn Bóng đá Campuchia: ‘Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’ - Ảnh 2.

FFC tuyên bố không quan tâm đến vụ ẩu đả trên sân

REUTERS

Ngoài việc khẳng định FFC sẽ không quan tâm đến vụ việc, ông Keo Sarath còn nhấn mạnh các quan chức của trận đấu đã gửi những báo cáo đến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và giờ đây là công việc của họ đã kết thúc. Ông cũng hy vọng AFC sẽ sớm đưa ra phán quyết để vụ việc được kết thúc.

Ông Keo Sarath chia sẻ thêm: “Những vấn đề phát sinh trên sân sẽ được các quan chức trận đấu xử lý. Họ đã lập biên bản và gửi lên AFC. Vì vậy, các đội đã gây ra sự việc có thể phải đối mặt với hình phạt dựa trên quy tắc ứng xử kỷ luật. Công việc giờ đây là của AFC, hy vọng AFC sẽ sớm xử lý nhanh chóng sự việc này”.

Liên đoàn Bóng đá Campuchia: ‘Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’ - Ảnh 3.

Ông Keo Sarath cho biết AFC sẽ là những người tiếp theo làm nhiệm vụ

REUTERS

Liên đoàn Bóng đá Campuchia: ‘Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’ - Ảnh 4.

Trận chung kết khó quên trong lịch sử của SEA Games

REUTERS

 

Liên quan đến sự ẩu đả trên sân Olympic, ngày 17.5, người phát ngôn của AFC cho biết cơ quan này cũng sẽ tiến hành điều tra và đưa ra án phạt thích đáng. AFC tuyên bố: “AFC rất thất vọng trước những thứ không đáng có đã xảy ra tại chung kết bóng đá SEA Games. AFC nhắc lại tầm quan trọng của lối chơi công bằng, tôn trọng lẫn nhau và tinh thần thể thao, đồng thời không khoan nhượng đối với tất cả các hành vi bạo lực như vậy".

Liên đoàn Bóng đá Campuchia: ‘Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’ - Ảnh 5.

AFC cũng sẽ không khoan nhượng với những hành vi phi thể thao

REUTERS

Liên đoàn Bóng đá Campuchia: ‘Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’ - Ảnh 6.

Tấm HCV khó quên của bóng đá Indonesia

REUTERS

Liên đoàn Bóng đá Campuchia: ‘Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’ - Ảnh 7.

Liên đoàn Bóng đá Campuchia: ‘Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’ - Ảnh 8.

Nhưng cả 2 đội đều đứng trước nguy cơ sẽ nhận án phạt cực nặng

REUTERS

Liên đoàn Bóng đá Campuchia: ‘Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, giờ là việc của AFC’ - Ảnh 9.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.