Vào tối ngày 17.5, ông Oktohari cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch PSSI, Erick Thohir về vụ việc đáng xấu hổ đã xảy ra tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2023. Đồng thời, trong buổi gặp mặt, ông Erick Thohir cũng đã đồng ý báo cáo vụ việc với FIFA.
Tuy nhiên, ông Oktohari cũng nói thêm, trước mắt họ chỉ thông báo vụ việc đến FIFA, nói về những gì đã xảy ra nhưng sẽ không gửi bất kỳ công văn chính thức nào để yêu cầu FIFA điều tra vụ việc.
Ông Oktohari chia sẻ: “Mọi thứ vẫn dừng ở mức nói chuyện nội bộ trước. Tôi đã nói chuyện với ông Erick Thohir và ông ấy nói rằng chúng tôi sẽ không giữ im lặng vì đây là một vụ việc đáng tiếc, đáng xấu hổ. Chúng tôi cũng phải xem xét chi tiết những gì đã xảy ra”.
PSSI rất hoan nghênh hành động xin lỗi và tuyên bố sẽ điều tra vụ việc của FAT
AFP
Vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng đã gửi lời xin lỗi vì hình ảnh không đẹp của các cầu thủ U.22 Thái Lan trong trận chung kết. Oktohari rất hoan nghênh hành động này của FAT khi họ sẵn sàng nhận trách nhiệm sau khi tấn công một số cầu thủ và quan chức của U.22 Indonesia. Đồng thời, ông cũng tuyên bố rằng Indonesia sẵn sàng xin lỗi và nhận trách nhiệm trước công chúng nếu các cầu thủ và ban huấn luyện U.22 Indonesia bị chứng minh là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc ẩu đả xấu xí này.
PSSI cũng sẵn sàng xin lỗi nếu các cầu thủ và ban huấn luyện U.22 Indonesia là một trong những nguyên nhân gây ra vụ ẩu đả xấu xí
AFP
Cũng liên quan đến U.22 Indonesia, thành viên Ủy ban điều hành PSSI, Arya Sinulingga cho biết lễ diễu hành của U.22 Indonesia để ăn mừng chức vô địch SEA Games 32 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19.5.
Rizky Ridho và các đồng đội hiện vẫn đang ở Campuchia. Dự kiến, đội Garuda sẽ về nước vào chiều ngày 18.5 và đến Indonesia vào buổi tối cùng ngày.
“PSSI chúng tôi sẽ chào đón, hỗ trợ các cầu thủ, quan chức và tất cả các đội đã mang về HCV, chức vô địch SEA Games mà chúng tôi đã chờ đợi sau 32 năm”, ông Arya Sinulingga cho biết.
U.22 Indonesia sẽ về nước vào chiều ngày 18.5
AFP
Bình luận (2)
Một điều không kém phần quan trọng, chính là do những bài viết của một số người, và những bình luận sặc mùi hiếu chiến đã góp phần thúc đẩy cho những hành động cực đoan, phi thể thao và làm sâu thêm lòng hận thù. Chưa tính đến những hành xử và phát ngôn không đúng mực của không ít quan chức thể thao.
Nếu sau khi Indo ghi bàn thắng trận rồi mà thể hiện thiện chí không chạy sang phía Thailan để khiêu khích nghênh chiến thì chắc chiếc huy chương vàng không bị nhuộm máu làm thay đổi mầu sắc gây hoang mang cho nền tảng bóng đá đông nam á !