HLV U.22 Thái Lan giải thích sau vụ loạn đả ở trận chung kết SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
18/05/2023 09:07 GMT+7

Sau khi đội tuyển U.22 Thái Lan trở về nước vào tối 17.5, HLV Issara Sritaro đã trở thành tâm điểm của báo chí Thái Lan sau sự cố loạn đả ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

HLV Issara Sritaro của U.22 Thái Lan giải thích: "Sau khi mọi sự kết thúc, chúng tôi đã gặp đội tuyển U.22 Indonesia và xin lỗi họ. Tất cả chúng tôi bao gồm các cầu thủ, thành viên liên quan sự cố đều có cuộc gặp họ, làm rõ mọi vấn đề và bắt tay nhau. Tôi nghĩ, mọi thứ cũng đã rõ ràng và kết thúc tại đây".

HLV U.22 Thái Lan giải thích sau vụ loạn đả ở trận chung kết SEA Games 32 - Ảnh 1.

HLV Issara Sritaro trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan khi trở về nước

Thai League Central

Đánh giá về sự cố sẽ bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều tra, tạo hình ảnh xấu xí trong lịch sử môn bóng đá SEA Games, HLV Issara Sritaro cho rằng: "Tôi đã xem lại băng ghi hình diễn biến sự cố. Có những điều đã châm ngòi cho sự việc. Tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Tuy nhiên, vụ việc cũng cần được nhìn với một bức tranh tổng thể rằng vì sao đã xảy ra sự cố như vậy? Có rất nhiều góc nhìn từ sự cố xảy ra, tôi không thể đưa ra hết mọi đánh giá rằng lỗi do ai. Các cầu thủ trẻ rõ ràng không giữ được bình tĩnh trong một môi trường quá kịch tính như vậy. Dù thế nào, với tư cách là HLV trưởng, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm".

Theo báo chí Thái Lan, chắc chắn FAT sẽ có án phạt với các thành viên của đội U.22 Thái Lan. FAT cũng ra thông báo xin lỗi vì những hình ảnh không đẹp xảy ra trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Bên cạnh đó, việc AFC mở cuộc điều tra cũng có thể khiến bóng đá Thái Lan chịu án phạt rất nặng trong thời gian tới đây.

HLV U.22 Thái Lan giải thích sau vụ loạn đả ở trận chung kết SEA Games 32 - Ảnh 2.

Hình ảnh vụ ẩu đả giữa các thành viên đội U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia

NGỌC LINH

Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32, sau khi cầu thủ Yotsakorn Burapha gỡ hòa 2-2 cho U.22 Thái Lan ở phút 90+7, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện "Voi chiến" chạy sang khu vực ban huấn luyện U.22 Indonesia ăn mừng khiêu khích. Từ đó đã gây ra vụ loạn đả dữ dội giữa 2 bên. Sau khi sự việc được dàn xếp, trong hiệp phụ khi U.22 Indonesia nâng tỷ số lên 3-2 tiếp tục xảy ra sự cố ẩu đả. Hình ảnh xấu xí này khiến trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 phần nào bị ảnh hưởng khi trọng tài phải rút tới 7 thẻ đỏ và 14 thẻ vàng trừng phạt cầu thủ, các thành viên ban huấn luyện 2 đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.