Liên Hiệp Quốc cảm ơn sự cống hiến của nữ chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

26/11/2022 17:58 GMT+7

Ngày 26.11, Bộ Quốc phòng phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội nghị quốc tế về phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Hội nghị do thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jean-Pierre Lacroix đồng chủ trì.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị

THẢO PHẠM

Phát biểu khai mạc hội nghị, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của Liên Hiệp Quốc, nhất là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Điều này được thể hiện qua việc Liên Hiệp Quốc đã điều chỉnh cách tiếp cận bằng việc xem xét cắt giảm vị trí của một số quốc gia thành viên trong lực lượng gìn giữ hòa bình, khi các nước này không đáp ứng được các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ.

Các biện pháp quyết liệt hơn của Liên Hiệp Quốc, sự thay đổi về nhận thức và hành động của các thành viên đã góp phần gia tăng đáng khích lệ tỷ lệ nữ quân nhân và cảnh sát trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thời gian qua.

Tài liệu về Chiến lược bình đẳng giới trong lực lượng quân sự và cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2018 - 2028, đã xác định những yêu cầu và mục tiêu mới. Theo đó, đến năm 2028, tỷ lệ nữ trong đơn vị quân sự cần đạt 15%, trong lực lượng quan sát viên quân sự là 25%, trong khi con số này đối với đơn vị cảnh sát và lực lượng cảnh sát cá nhân lần lượt là 20% và 30%.

Các đại biểu tham dự hội nghị

THẢO PHẠM

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, trong đó có lực lượng nữ quân nhân đến các phái bộ.

Đến nay, hơn 70 trong tổng số 512 quân nhân đã được triển khai đến các phái bộ là nữ, trong đó 9 nữ sĩ quan được triển khai theo hình thức cá nhân, 21 nữ quân nhân thuộc đội công binh số 1 và 45 nữ quân nhân thuộc các bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam.

“Đây là tỷ lệ đáng khích lệ, song Việt Nam nhận thức rằng, để có sự tham gia bền vững của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức", thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, để nữ sĩ quan tham gia bền vững trong lực lượng gìn giữ hòa bình, Việt Nam cam kết nỗ lực thúc đẩy Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jean-Pierre Lacroix nhấn mạnh, hội nghị đã thể hiện rõ cam kết của Việt Nam đối với mục tiêu bình đẳng giới của Liên Hiệp Quốc.

"Với tỷ lệ nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình ngày càng tăng và chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh đã được Quốc hội thông qua, Việt Nam trở thành một trong các quốc gia đi đầu trong nỗ lực tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình”, ông Lacroix khẳng định.

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jean-Pierre Lacroix phát biểu tại hội nghị

THẢO PHẠM

Bày tỏ cảm ơn các quân nhân Việt Nam, trong đó có các nữ quân nhân đã và đang tiếp tục làm nhiệm vụ ở các phái bộ, Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho rằng sự tham gia này đã góp phần vào hiệu quả hoạt động ở các môi trường đa dạng, sự cống hiến và chuyên nghiệp cùng cam kết hành động mạnh mẽ đã tạo ra những khác biệt tích cực trong các cộng đồng và nhóm dân cư ở nước sở tại.

"Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh của Liên Hiệp Quốc. Sự hiện diện của các nữ quân nhân Việt Nam tại Nam Sudan không chỉ góp phần thúc đẩy lòng tin đối với lực lượng gìn giữ hòa bình mà còn có ý nghĩa đối với cộng đồng dân cư thông qua các hoạt động hỗ trợ người dân bản địa", Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói.

Ông Lacroix cho biết nữ quân nhân mang lại sự tin tưởng cao hơn và họ là những hình mẫu đặc biệt với phụ nữ và trẻ em gái của nước sở tại.

"Khi phụ nữ được hỗ trợ thay vì hạ thấp thì họ sẽ phát huy năng lực lãnh đạo của mình và các hoạt động gìn giữ hòa bình sẽ được hưởng lợi từ điều đó. Đó là lý do vì sao chúng tôi nói có càng nhiều nữ quân nhân gìn giữ hòa bình thì càng có nhiều hoà bình", Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.

Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh của Liên Hiệp Quốc

GIA HÂN

Trong giai đoạn 2022 - 2023, Liên Hiệp Quốc đang nỗ lực triển khai cho những đóng góp của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình thuộc quân đội, công an qua các hình thức cá nhân và cả trong các trung đội quân sự… Ông Jean-Pierre Lacroix hy vọng sẽ có thêm nhiều lãnh đạo nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình và Liên Hiệp Quốc khuyến khích các quốc gia gửi các ứng viên phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.