Liên Hiệp Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

08/03/2017 10:25 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 7.3 lên án mạnh mẽ việc phóng thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên hôm 6.3 và cảnh báo sẽ áp đặt thêm các biện pháp thích đáng.

CHDCND Triều Tiên ngày 6.3 đã phóng 4 tên lửa đạn đạo, trong đó có ba quả rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản tại vùng biển giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên.
Trong tuyên bố ngày 7.3, Hội đồng Bảo an LHQ cho rằng việc phóng tên lửa của Triều Tiên góp phần vào chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này, vi phạm nghiêm trọng nghị quyết LHQ; đồng thời gia tăng căng thẳng trong khu vực và quốc tế, có nguy cơ kích hoạt chạy đua vũ trang, theo Reuters.
HĐBA đe doạ sẽ có thêm các biện pháp phản ứng thích đáng đối với Triều Tiên; đồng thời kêu gọi các nước thành viên LHQ thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.

tin liên quan

Hàn - Mỹ triển khai THAAD, Triều Tiên dọa chiến tranh
Ngày 7.3, AFP dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho biết đã bắt đầu triển khai những bộ phận đầu tiên của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.
Triều Tiên bị LHQ trừng phạt và áp đặt lệnh cấm vận vũ khí vào năm 2006 vì nước này phát triển trái phép chương trình hạt nhân và tên lửa. Các lệnh trừng phạt sau đó được tăng cường sau các vụ thử nghiệm hạt nhân.
Trong tuyên bố ngày 7.3, HĐBA nói lấy làm tiếc khi Triều Tiên sử dụng các nguồn tài nguyên để theo đuổi việc phát triển tên lửa đạn đạo, trong khi người dân nước này sống trong cảnh thiếu thốn.
Vụ phóng tên lửa diễn ra trong thời điểm Hàn Quốc và Mỹ có cuộc tập trận chung. Triều Tiên từ lâu phản đối các cuộc tập trận này và đe doạ tấn công đáp trả để tự vệ. Cũng trong ngày Triều Tiên phóng tên lửa, các bộ phận đầu tiên của hệ thống tên lửa THAAD được Mỹ chuyển đến Hàn Quốc để chuẩn bị triển khai nhằm đề phòng mối đe doạ từ tên lửa của Bình Nhưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.