Liên Hợp Quốc lo giai đoạn 'đen tối nhất' sẽ quay lại với nữ giới Afghanistan

La Vi
La Vi
18/08/2021 12:13 GMT+7

Ngày 16.8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi đàm phán để thành lập một chính phủ mới ở Afghanistan , chấm dứt chiến tranh cũng như các hành động xâm phạm nhân quyền và phụ nữ .

Sau cuộc cướp chính quyền nhanh chóng và toàn diện của Taliban tại Afghanistan vào hôm 15.8, đã xuất hiện nhiều báo cáo về bạo lực khi các tay súng Hồi giáo áp đặt lại quyền lực của mình. 
Đại sứ Liên Hợp Quốc tại nước này đã cảnh báo về tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng.  Ông Ghulam Isaczai cho hay: "Người dân Kabul đang tường thuật rằng Taliban đã bắt đầu khám xét từng nhà riêng ở một số khu vực, đăng ký tên và tìm kiếm những người trong danh sách mục tiêu của họ. Đã có báo cáo về các vụ giết người có chủ đích và cướp bóc trong thành phố. Cư dân Kabul đang sống trong nỗi sợ hãi". 

Liên Hợp Quốc lo lắng cho số phận nữ giới ở Afghanistan sau khi Taliban chiếm dóng.

Reuters

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và vi phạm nhân quyền. 
"Chúng tôi đang nhận được những báo cáo đáng sợ về những hạn chế nghiêm trọng đối với nhân quyền trên khắp đất nước Afghanistan. Tôi đặc biệt lo ngại về những vụ vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ và bé gái tại Afghanistan, những người lo sợ sẽ phải quay lại những ngày đen tối nhất", ông Guterres nói.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau đó đã ra tuyên bố kêu gọi Taliban thành lập một chính phủ mới đoàn kết và bao gồm "sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ". 
Một nữ nghị sĩ Afghanistan nói với Reuters hôm 16.8 rằng cô đang lo lắng cho tính mạng của mình. 
"Với tư cách là một nghị sĩ, một phụ nữ xuất thân từ dân thường, một người đấu tranh vì nhân quyền và nữ quyền, chắc chắn tôi lo sợ cho bản thân, cho cuộc sống, cũng như quyền tự do làm việc hay cất lên tiếng nói của mình", cô chia sẻ.

Lực lượng Taliban thành lập các chốt chặn khắp Kabul.

Reuters

Khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul, hàng nghìn người dân tuyệt vọng chạy trốn đến sân bay, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Truyền thông địa phương đưa tin rằng một số người đã bám vào máy bay đang cất cánh và rơi xuống đất tử vong sau đó. 
Sau khi Mỹ và các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan, Taliban đã nhanh chóng tiến công và chiếm nước này trong khoảng thời gian ngắn. 
Ông Guterres kêu gọi Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên "sử dụng mọi biện pháp" để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố toàn cầu từ Afghanistan để đảm bảo các nước khác không bị đe dọa hoặc tấn công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.