Liên tiếp bắt giữ hàng lậu tại khu vực biên giới Móng Cái

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/04/2019 12:01 GMT+7

Liên tiếp trong các ngày 9 - 10.4, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu tại khu vực biên giới Móng Cái.

Lúc 4 giờ ngày 10.4, tại khu vực sông biên giới Lục Lầm, mốc M1374-200 (khu 9, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ một đối tượng khả nghi đang xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng kể trên mang theo 1 bộ da động vật và 1 ba lô chứa xương nặng hơn 5 kg.
Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai tên là Phạm Văn Hiệp (26 tuổi, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳnh Hợp, Nghệ An), nhận chuyển thuê số hàng trên cho một người không quen biết tại khu vực trung tâm thành phố Móng Cái sang Trung Quốc để lấy tiền công. Đồn Biên phòng Hải Hoà đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Hiệp cùng số hàng trên để điều tra.
Trước đó, rạng sáng 9.4, tại thôn Thán Phún Xã (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái), Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện, bắt giữ ô tô mang biển số 14C - 241.63, do Nguyễn Văn Chung (46 tuổi, ngụ thôn 8, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái) điều khiển, đang vận chuyển hàng nhập lậu tại khu vực bờ sông biên giới.
Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 1,5 tấn hàng gồm chả mực, xúc xích, mì chính, củ cải, thạch và 1.920 lon bia LiQuan, 360 lọ xịt muỗi, 600 bộ bài.
Tại cơ quan chức năng, lái xe Nguyễn Văn Chung khai nhận chở thuê số hàng trên cho một phụ nữ tên Sim (không rõ địa chỉ) từ khu vực biên giới vào thành phố Móng Cái với tiền công 900.000 đồng.
Sáng 10.4, lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã lập biên bản xử phạt lái xe Chung 5 triệu đồng và tiêu huỷ số hàng trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.