Liên tiếp chặn bắt kẻ trộm cắp tài sản của khách tắm biển Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/08/2023 18:00 GMT+7

Đội trật tự du lịch biển của TP.Đà Nẵng liên tiếp chặn bắt kẻ trộm cắp tài sản của khách tắm biển. Đây là một trong nhiều lực lượng thuộc mô hình phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển Đà Nẵng, vừa mới ra mắt.

Ngày 21.8, Công an P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bàn giao 2 đối tượng trộm cắp tài sản của khách tắm biển, cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.

Vừa ra mắt, mô hình Phối hợp tuần tra liên tiếp bắt trộm ở biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đội trật tự du lịch biển bắt giữ Đặng Hoàng Tài cùng tang vật trộm cắp

NGUYỄN TÚ

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 19.8, các thành viên của Đội trật tự du lịch biển (thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) phát hiện Đặng Hoàng Tài (34 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) trộm cắp điện thoại iPhone 13 của khách tắm biển.

Theo điều tra, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, chị Phạm Hồng Phúc (19 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) để 1 túi xách trên bãi cát để xuống tắm biển ở khu vực bãi tắm số 1, P.Phước Mỹ. 

Đặng Hoàng Tài tiếp cận, lục túi xách của chị Phúc, lấy đi điện thoại iPhone 13. Tài vừa bỏ trốn khỏi hiện trường thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về trụ sở Công an P.Phước Mỹ.

Vừa ra mắt, mô hình Phối hợp tuần tra liên tiếp bắt trộm ở biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Dương Thị Bông bị bắt giữ sau khi trộm tài sản của khách tắm biển

NGUYỄN TÚ

Tiếp đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 20.8, Đội trật tự du lịch biển bắt quả tang Dương Thị Bông (39 tuổi, ngụ đường An Nhơn 8, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) lợi dụng lúc khách xuống tắm biển, trộm cắp 1 ba lô bên trong có 1 điện thoại di động Oppo, 1 điện thoại Redmi. 

Công an P.Phước Mỹ đã bàn giao Tài và Bông cho Công an Q.Sơn Trà củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 21.8

Hiệu quả mô hình đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển

Ngày 15.8, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng ra mắt mô hình phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển. Mô hình gồm các lực lượng cơ hữu như: Đội quản lý trật tự du lịch biển, công an các địa phương ven biển, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, lực lượng kiểm lâm, biên phòng…, với sự hỗ trợ của Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an TP.Đà Nẵng).

Mô hình này nhằm huy động đầy đủ các lực lượng, phát huy lợi thế các chức năng của từng ngành, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc tuần tra, canh gác, đặc biệt là phản ứng nhanh, xử lý kịp thời đối với các tình huống phát sinh trong môi trường du lịch.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết: "Chỉ trong thời gian ngắn phối hợp, mô hình mới đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ du khách về an ninh trật tự như trộm cắp, cướp giật, thất lạc tài sản, tìm thân nhân, tìm trẻ lạc… ở khu vực biển Đà Nẵng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.