Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 26.8, Tổng thống Lee cho rằng cảnh sát có thể trở thành một trong những cơ quan nắm quyền lực lớn nhất trong bộ máy nhà nước, do đó trách nhiệm cũng phải được nâng lên tương xứng.
"Công chúng đang đặt câu hỏi liệu cảnh sát có thể gánh vác trách nhiệm đó hay không", ông Lee nói, thừa nhận sự hoài nghi gia tăng sau khi nhiều chi tiết về các vụ mất tích tại đảo Jeju được công bố.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường thi thể một người mất tích được phát hiện tại một trang trại trồng cọ ở đảo Jeju (Hàn Quốc) ngày 24.8.2026
ẢNH: REUTERS
Theo Reuters, 4 người từng được báo mất tích trên đảo Jeju đã được phát hiện tử vong chỉ trong 3 ngày, tính đến 24.8. Các vụ việc không liên quan với nhau, song 2 trường hợp được cho là đã bị cùng một sĩ quan cảnh sát đóng hồ sơ dù chưa xác nhận người mất tích đã an toàn.
Một trong số đó là bà Jang Mi-ran (37 tuổi) mất tích từ tháng 5. Thi thể bà được tìm thấy ngày 24.8, sau 104 ngày. Một trường hợp khác liên quan một người đàn ông khoảng 60 tuổi, chỉ được tìm thấy sau khi gia đình tiếp tục trình báo và vụ án được mở lại.
Theo Yonhap, sĩ quan 35 tuổi họ Bu đã bị tạm giam ngày 25.8 với các cáo buộc thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ, làm giả hồ sơ điện tử chính thức và cản trở hoạt động công vụ. Người này phủ nhận cáo buộc, cho rằng đã liên lạc với những người mất tích trước khi khép hồ sơ.
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết chưa tìm thấy dữ liệu xác nhận các cuộc liên lạc đó. Vụ việc khiến nhà chức trách phải rà soát toàn bộ 298 báo cáo người mất tích từng do viên cảnh sát này xử lý, trong đó khoảng 10 hồ sơ đang được xem xét về khả năng bị khép không đúng quy trình, theo South China Morning Post.
Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cũng cho 4 sĩ quan cấp chỉ huy tại đồn cảnh sát Jeju Seobu nghỉ hành chính để phục vụ điều tra, đồng thời rà soát trách nhiệm giám sát.
Quyền Cảnh sát trưởng quốc gia Yoo Jae-seong đã xin lỗi công chúng và cam kết cải tổ quy trình xử lý các vụ mất tích. Ông cho biết cảnh sát đã yêu cầu phải có phê duyệt của cấp trên trước khi khép các hồ sơ dạng này, trong lúc hệ thống quản lý vụ án được nâng cấp.
Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Hàn Quốc Yun Ho-jung cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân và người dân, cam kết có biện pháp ngăn sự việc tái diễn.
Tranh cãi bùng lên đúng thời điểm Hàn Quốc chuẩn bị cải tổ hệ thống điều tra hình sự.
Theo số liệu chính thức, cảnh sát Hàn Quốc nhận hơn 70.000 báo cáo người lớn mất tích mỗi năm kể từ 2022. Phần lớn được giải quyết trong vòng 30 ngày, song vụ việc tại đảo Jeju làm dấy lên yêu cầu siết chặt cơ chế giám sát trước khi lực lượng cảnh sát được mở rộng thẩm quyền.
Jeju là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Hàn Quốc, đón khoảng 1,2 triệu du khách nước ngoài trong nửa đầu năm 2026.
Bình luận (0)