Liệu Mỹ có tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022?

07/04/2021 10:27 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác để hình thành cách tiếp cận chung về việc tham gia Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2022, giữa làn sóng kêu gọi tẩy chay sự kiện này.

Trung Quốc là nước chủ nhà của Thế vận hội mùa đông 2022 nhưng các tổ chức nhân quyền đang kêu gọi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đưa sự kiện này khỏi Trung Quốc, vì cách nước này đối xử với người thiểu số tại Tân Cương và các lo ngại về nhân quyền khác.
Trong cuộc họp báo ngày 6.4, khi được hỏi liệu Mỹ và đồng minh có cân nhắc cùng tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đáp rằng “đó chắc chắn là điều Mỹ muốn thảo luận”.
Theo ông Price, một cách tiếp cận có phối hợp không chỉ là mối quan tâm của Mỹ mà còn của các đồng minh và đối tác. Người phát ngôn cũng lặp lại những lo ngại của Mỹ về cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương, dù trước đó Bắc Kinh đã bác bỏ những cáo buộc này.

Đối đầu Trung Quốc - phương Tây căng thẳng, các thương hiệu thời trang vào tâm bão

Sau đó, ông Price đăng lên Twitter giải thích rằng ý ông muốn nói đến cách tiếp cận với Trung Quốc, chứ không phải Mỹ đang thảo luận việc tẩy chay.
“Như tôi đã nói, chúng tôi không có thông báo nào liên quan đến Olympics Bắc Kinh. 2022 vẫn còn xa nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với đồng minh và đối tác để làm rõ lo ngại chung và thành lập cách tiếp cận chung với Trung Quốc”, ông Price viết.
Ngay sau đó, đài CNBC dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ thông tin đang bàn luận với đồng minh để tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ thì nói nước này muốn đến tham dự để khẳng định sự dẫn đầu thay vì tẩy chay.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden nói không có ý định cấm vận động viên Mỹ tham dự Olympic Bắc Kinh, nhưng Mỹ và các đồng minh có thể tẩy chay về mặt ngoại giao khi yêu cầu các quan chức không đến dự sự kiện, theo Reuters.
Hồi năm 1980, Mỹ tẩy chay Olympic Moscow vì những căng thẳng liên quan việc Liên Xô đưa quân đến Afghanistan.

Rút khỏi Olympic Tokyo, Triều Tiên bỏ qua cơ hội hàn gắn với Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.