Đội hình mạnh nhất của Thái Lan vẫn pha trộn và có không ít điểm yếu
Báo Thái Lan, Thairath Online trong bài viết: "Liệu đội tuyển Thái Lan có thực sự đòi được món nợ trước Việt Nam?", cho rằng: "Đội tuyển Việt Nam đã có một hướng đi đúng đắn, bổ sung những vị trí cần thiết. Khắc phục những điểm yếu bằng những cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, tăng cường sức mạnh đáng kể và thành công với chức vô địch ASEAN Cup 2026. Họ sẽ còn lớn mạnh và vững chắc hơn, bên cạnh việc vẫn chú trọng phát triển nguồn nhân lực cầu thủ bản địa".

HLV Hudson bị chỉ trích vì lối chơi 'phòng ngự tẻ nhạt, buồn ngủ' của đội tuyển Thái Lan, cùng việc không thể giành lại ngôi vô địch ASEAN Cup từ tay đội tuyển Việt Nam
Ảnh: Ngọc Linh
Tại giải FIFA ASEAN Cup, một "World Cup thu nhỏ của bóng đá Đông Nam Á", là cơ hội để đội tuyển Thái Lan đòi nợ đội tuyển Việt Nam sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 thua với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt đấu.
Đây là giải đấu cả hai đội đều sẽ có lực lượng tốt nhất của mình tham gia. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng, đội tuyển phải nỗ lực và cam kết ở mức cao nhất tại giải đấu này, bởi nó diễn ra trong FIFA Days.
"Điều này cũng đồng nghĩa, nếu đội tuyển Thái Lan một lần nữa lại thất bại trước đội tuyển Việt Nam, thì sẽ không còn lý do gì để bào chữa. HLV Hudson đã phần nào "vượt qua bài kiểm tra" sau chiến dịch ASEAN Cup 2026.
AFF tăng tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam, bình chọn Tiến Anh là ‘máy tạt’ xuất sắc nhất
Nhà cầm quân này cũng cho rằng đội tuyển Thái Lan chỉ sử dụng "đội hình B", nhưng vẫn vào chung kết, và suýt chút nữa đã gây sốc với các khán giả Việt Nam đến xem chật kín trên sân Mỹ Đình (trận hòa tỷ số 2-2 ngày 26.8). Giờ đây tại FIFA ASEAN Cup, HLV Hudson sẽ có đủ mọi điều kiện triệu tập đội hình tốt nhất để đòi nợ đối thủ", Thairath Online cho biết thêm.
"Sẽ không có vấn đề gì về việc triệu tập cầu thủ tại FIFA Days; mọi CLB đều bắt buộc phải nhả người cho đội tuyển quốc gia mà không được phép giữ lại bất kỳ ai. Do đó, đây là cơ hội lý tưởng. Đã đến lúc đòi lại món nợ và "lấy lại danh dự" trước đội tuyển Việt Nam - để dập tắt mọi hoài nghi. Nhưng cũng phải để xem liệu đội tuyển Thái Lan - với điều kiện tung ra đội hình mạnh nhất - có thực sự đánh bại được đội tuyển Việt Nam hay không!?", Thairath Online hoài nghi.

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi thắng Thái Lan tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt đấu chung kết
Ảnh: Ngọc Linh
Cũng theo báo hàng đầu Thái Lan này đánh giá, đội tuyển Thái Lan với lực lượng tốt nhất hiện nay vẫn có những điểm yếu chí mạng, bao gồm các cầu thủ kỳ cựu quá lớn tuổi, những ngôi sao hàng đầu như Chanathip Songkrasin cũng đã 32 tuổi và qua thời đỉnh cao. Các trụ cột khác như Theerathon Bunmathan (36 tuổi), còn Teerasil Dangda (38 tuổi).
Hy vọng của Thái Lan sẽ dựa nhiều vào các cầu thủ nhập tịch có gốc gác như Jude Soonsup-Bell, Nicholas Mickelson, hoặc các cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản như Supachok Sarachat hay tài năng trẻ Teerapat Pruetong.
Một vấn đề nữa Thairath Online cũng chỉ ra, dù là trong kỳ FIFA Days, vẫn có một số CLB lớn của Thái Lan đưa ra nhiều lý do nhằm không cho cầu thủ tốt nhất của họ lên đội tuyển. Tại Thái Lan, quyền lực của các CLB rất lớn, vì quyền lợi của họ, FAT đôi khi phải nhượng bộ.
Đội tuyển Việt Nam ngày càng lớn mạnh nhờ chiến lược nhập tịch đúng đắn
Thairath Online đánh giá cao đội tuyển Việt Nam với bộ ba cầu thủ gốc Brazil, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc, đã giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik tăng sức mạnh đáng kể. Nhưng tại FIFA ASEAN Cup, nếu Thái Lan có điều kiện triệu tập những cầu thủ tốt nhất, thì Việt Nam cũng tương tự.

Cao Pendant Quang Vinh là cầu thủ tiêu biểu có gốc gác Việt Nam, bên cạnh Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Nguyễn Filip, hiện đều đã khẳng định năng lực giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
HLV Kim Sang-sik có thể bổ sung thêm những cầu thủ tốt nhất đã vắng mặt tại ASEAN Cup 2026 vừa qua như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh và Ngô Đăng Khoa. Ngoài ra, sự lựa chọn còn có thêm các cầu thủ gốc gác và nhập tịch vừa hoàn tất là Williams Minh Hoàng, Nguyễn Adou Leygley Minh, và cả Olaha Mạnh Đức (cầu thủ gốc Nigeria) sinh sống, làm việc ở Việt Nam đã hơn 10 năm nay và vừa nhập tịch thành công.
Lực lượng cầu thủ này sẽ càng củng cố sức mạnh đội tuyển Việt Nam nhiều hơn so với ASEAN Cup 2026. Vì vậy, sự e dè của người Thái Lan trước cuộc tái đấu giữa hai đội tại FIFA ASEAN Cup sắp tới là hoàn toàn có lý do.
Tại FIFA ASEAN Cup (thi đấu từ 25.9 đến 3.10), đội tuyển Thái Lan và Việt Nam nằm cùng bảng B hạng Premier, còn có Philippines và Pakistan. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 29.9 tại Bandung, Indonesia. Kết quả trận đấu này nhiều khả năng cũng sẽ quyết định ngôi đầu bảng, để vào chung kết tranh ngôi vô địch với đội đứng đầu bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh.
Bình luận (0)