Lính biển đi chợ giúp dân

Học viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân (Quân chủng Hải quân) được tăng cường giúp TP.HCM chống dịch Covid-19 , đi chợ giúp dân

Từ cuối tháng 8.2021, hơn 200 cán bộ - học viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân (CĐKTHQ) đã hành quân từ doanh trại ở P.Cát Lái, TP.Thủ Đức (TP.HCM) lên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa bàn thuộc TP.

Lên "phương án" trước khi vào siêu thị mua đồ

Ngô Trần Hải An

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường CĐKTHQ, cho biết: Đây là lần thứ 2 trong năm 2021, nhà trường tăng cường lực lượng giúp TP.HCM chống dịch Covid-19 và hơn 50% quân số đã có kinh nghiệm tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch với các lực lượng của TP. 100% cán bộ học viên viết đơn tình nguyện tham gia.

Nghĩ mãi không biết có phải loại bà con nhờ mua không?

Ngô Trần Hải An

Trung tá Lê Hữu Hưng, Phó tham mưu trưởng Trường CĐKTHQ, trưởng đoàn công tác tăng cường phòng chống dịch, liệt kê: Các học viên tăng cường lần này đều là quân số của các đơn vị trong toàn quân gửi đi học các chuyên ngành kỹ thuật Hải quân, đang thuộc sự quản lý của 3 tiểu đoàn và chuẩn bị ra trường. 

Chăm chỉ tìm mặt hàng

Ngô Trần Hải An

"Các học viên đã trải qua nghĩa vụ quân sự, có thời gian công tác ở các đơn vị, tuổi đời trung bình khoảng 23 - 24 tuổi, nên có tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm xử lý tình huống tốt" - thiếu tá Đỗ Văn Trịnh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trường CĐKTHQ khẳng định và cho biết: Lực lượng tăng cường được chia thành 23 tổ công tác, xuống trực tiếp 23 phường của TP.Thủ Đức, tham gia các nhiệm vụ như: Hỗ trợ tiêm vắc xin phòng chống Covid-19, vận chuyển lương thực, thực phẩm và trực canh, tuần tra kiểm soát...

Giao hàng bằng xe đạp điện do cán bộ phường cho mượn. Đi đến đâu cũng được người dân vẫy chào

Ngô Trần Hải An

Một số hình ảnh học viên đang theo học tại Trường CĐKTHQ, tăng cường chống dịch tại P.Linh Trung (TP.Thủ Đức) đi siêu thị mua hàng thiết yếu giúp người dân và giao đến tận các gia đình:

Thiếu úy QNCN Phan Khắc Phương (Bộ Tham mưu Vùng 3 Hải quân, đang theo học chuyên ngành thông tin của Trường CĐKTHQ) cẩn thận chọn từng món đồ

Ngô Trần Hải An

Thiếu úy QNCN Phạm Văn Tùng (Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân hiện đang học thông tin) chọn thịt heo theo yêu cầu của người dân

Ngô Trần Hải An

Thiếu úy QNCN Nguyễn Mậu Đức (lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân), hiện đang học Pháo tàu tại Trường CĐKTHQ, tìm mặt hàng người dân đặt mua

Ngô Trần Hải An

Các combo hàng được ghi rất cẩn thận

Ngô Trần Hải An

Mua giúp băng vệ sinh phụ nữ là thứ khiến các chiến sĩ trẻ đau đầu nhất

Ngô Trần Hải An

Chọn hàng xong, thì hành quân về các địa chỉ giao hàng

Ngô Trần Hải An

Thuận lợi nhất trong việc tìm vào tận các nhà, là xe đạp điện

Ngô Trần Hải An

Thiếu úy QNCN Nguyễn Đức Mạnh (công tác tại Vùng 4 Hải quân, đang học pháo tàu tại Trường CĐKTHQ) ôm gói hàng, đi bộ dò tìm từng số nhà trong hẻm để tìm người nhờ mua hàng

Ngô Trần Hải An

Cộng tiền chưa quen, nên phải đọc dò rất kỹ

Ngô Trần Hải An

Có phải gói này không nhỉ?

Ngô Trần Hải An

May quá, tìm được nhà rồi

Ngô Trần Hải An

Xong nhiệm vụ đi chợ giúp dân rồi, thả tim vui vẻ thôi...

Ngô Trần Hải An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.