Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được đưa đến lễ quốc tang

19/09/2022 17:24 GMT+7

Chiều 19.9, linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã được cỗ xe pháo nhà nước đưa từ Westminster Hall sang Tu viện Westminster gần đó để làm lễ quốc tang.

Lễ viếng Nữ hoàng Elizabeth II tại Westminster Hall đã kết thúc vào lúc 6 giờ 30 (12 giờ 30, giờ Việt Nam). Vào lúc 16 giờ 44 chiều nay, linh cữu bắt đầu được xe pháo đưa từ Westminster Hall sang Tu viện Westminster, nơi lễ quốc tang diễn ra với 2.000 khách mời, trong đó có khoảng 500 lãnh đạo quốc tế.

Theo tờ The Guardian, cỗ xe pháo nhà nước do 142 thủy thủ của Hải quân Hoàng gia kéo, nghi lễ có truyền thống từ tang lễ của Nữ hoàng Victoria vào năm 1901.

Nước Anh tiễn đưa Nữ hoàng Elizabeth II đến nơi an nghỉ cuối cùng

Cỗ xe pháo này từng chở linh cữu của nhiều vị quân vương trước đây, cũng như cố Thủ tướng Winston Churchill. Vua Charles III, trưởng nam của Nữ hoàng Elizabeth II, cùng một số thành viên hoàng gia, đi bộ theo sau xe chở linh cữu. Phía trên linh cữu phủ cờ hoàng gia, cùng vương miện, quả cầu và quyền trượng.

Lễ quốc tang trong Tu viện Westminster sẽ diễn ra khoảng 1 giờ. Sau đó, linh cữu được đưa đến Khải hoàn môn Wellington trước khi chuyển sang xe tang và đưa về lâu đài Windsor ở phía tây London để làm lễ an táng vào buổi chiều tối.

Vương miện, quả cầu và quyền trượng cùng vòng hoa trên linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II

AFP

Linh cữu được đưa đến Tu viện Westminster để làm lễ

AFP

Xe pháo nhà nước do 142 binh sĩ kéo

AFP

Vua Charles III (bìa trái) cùng 3 người em đi bộ theo sau linh cữu mẹ

AFP

Đoàn người kéo cỗ xe chở linh cữu

Reuters

Bên trong Tu viện Westminster

AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill dự tang lễ

AFP

Bên trong Tu viện Westminster

AFP

Bản đồ từ Westminster Hall sang Tu viện Westminster

Ảnh chụp màn hình The Guardian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.