Lính đánh thuê Wagner 'quay xe', Bakhmut bị nguy khó

08/05/2023 06:10 GMT+7

Trong lúc lực lượng biệt kích tinh nhuệ nhất của Cộng hòa Chechnya là Akhmat đang chờ lệnh tiến vào TP.Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk (Ukraine), các đơn vị Wagner đổi ý không rút khỏi thành phố.

Ngày 7.5, Hãng tin TASS dẫn lời ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, cho biết các đơn vị Akhmat đang chờ mệnh lệnh trước khi có động thái tại Bakhmut. "Tôi đã ký vào thư báo gửi đến Tổng tư lệnh tối cao của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga (Tổng thống Vladimir Putin) với nội dung các đơn vị Akhmat đã sẵn sàng tiếp quản thành phố", ông Kadyrov nói và cho biết một số đơn vị đang trên đường đến vùng chiến sự.

Lãnh đạo Wagner nói sẽ không rút khỏi Bakhmut

Cú "quay xe" của Wagner

Một ngày trước đó, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, tuyên bố sẽ rút khỏi Bakhmut vào nửa đêm 10.5, thời điểm ông dự báo Wagner cạn kiệt mọi nguồn lực để có thể tiếp tục chiến đấu. "Tôi đã liên lạc với đại diện của ông Kadyrov để bắt đầu chuyển giao các vị trí ngay tức thời", Hãng tin RT dẫn lời ông Prigozhin.

Người đứng đầu Wagner cũng cho biết các tay súng của ông đang kiểm soát khoảng 95% Bakhmut. Tuy nhiên, cũng theo ông, lực lượng Wagner đang không có đủ đạn dược và "chẳng ai liên lạc để khôi phục năng lực chiến đấu cho chúng tôi". "Wagner cần phải bảo tồn lực lượng cho những chiến dịch quân sự kế tiếp nhằm phục vụ cho lợi ích của Nga", ông Prigozhin nói.

Lính đánh thuê Wagner 'quay xe', Bakhmut bị nguy khó - Ảnh 1.

Các thành viên của biệt kích Akhmat ở chiến trường Ukraine

Sputnik

Đến chiều 7.5, ông Prigozhin cho hay vừa nhận được mệnh lệnh từ cấp chỉ huy với lời hứa hẹn sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu về vũ khí và đạn dược cho các tay súng Wagner. Vì thế, các đơn vị của ông sẽ vẫn ở lại Bakhmut.

Xem nhanh: Ngày 437 chiến dịch, Kinzhal Nga bị Patriot Mỹ bắn hạ; Bakhmut là bẫy với Ukraine?

Trước khi dọa rời Bakhmut, ông Prigozhin không ít lần lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, cụ thể là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga và là tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Điều này làm dấy lên đồn đoán đã xảy ra xung đột nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo quân sự Nga. Thế nhưng, bất chấp mọi chỉ trích của ông Prigozhin, Bộ trưởng Shoigu lẫn tướng Gerasimov không có phản ứng nào trước những cáo buộc trên.

Ukraine tăng cường đáp trả

Vào rạng sáng 7.5, còi cảnh báo không kích vang lên khắp 2/3 lãnh thổ Ukraine, kéo dài từ Kyiv đến các khu vực ở phía tây thủ đô và lan khắp miền đông và miền tây nước này. Nga hiện tiếp tục áp dụng chiến thuật phóng tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine.

Trong lúc tình hình căng thẳng, Ukraine được cho tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công lãnh thổ Nga. Giới chức Nga tố cáo Ukraine phóng hơn 10 UAV về hướng bán đảo Crimea, trong đó có 3 UAV nhằm vào cảng Sevastopol. Hệ thống phòng không Nga đã vô hiệu hóa mọi vụ tấn công.

Berlin điều tra vụ lộ kế hoạch chuyến thăm Đức của Tổng thống Ukraine

Trong một diễn biến khác, RT đưa tin ông Zakhar Prilepin, nhà báo, nhà văn và là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Nga, đã bị thương nặng trong vụ nổ ngày 6.5 tại vùng Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km về hướng đông.

Một quả bom được đặt bên đường khi xe của ông Prilepin đi qua, khiến ông bị thương nặng và người trợ lý thiệt mạng. Một nghi phạm tên Alexander Permyakov bị bắt gần hiện trường. Nghi phạm khai đã đặt 2 quả mìn chống tăng trên đường và kích nổ từ xa khi chiếc xe của ông Prilepin đi qua.

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng giới chức Ukraine và phương Tây chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này và những hành động tương tự khác. Trong khi đó, như thường lệ, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) không xác nhận và cũng không bác bỏ sự liên quan, theo tờ The Guardian. Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine thì cho rằng Nga đã dàn dựng vụ tấn công nhằm có sự ủng hộ từ công chúng trong nước. Mỹ chưa bình luận về vụ việc. 

Tổng thống Zelensky chê trách cách Mỹ xử lý vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan Ukraine

IAEA cảnh báo tình hình hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia

Reuters ngày 7.5 dẫn lời Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi vừa cảnh báo tình hình nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia (TP.Enerhodar, Zaporizhzhia, Ukraine) do Nga kiểm soát "ngày càng khó lường và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm".

Cảnh báo được đưa ra sau khi có thông tin lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia bắt đầu sơ tán người dân ở Enerhodar, đặc biệt là khu vực quanh nhà máy, nơi hầu hết gia đình các nhân viên đang sinh sống. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, người dân đang được sơ tán theo hướng đến 2 thành phố Berdiansk và Prymorsk trên bờ biển Azov, Hãng thông tấn DPA đưa tin.

Lãnh đạo IAEA cũng kêu gọi hành động ngay để ngăn chặn căng thẳng quanh nhà máy, nhằm hạn chế những tính toán sai lầm và tai nạn hạt nhân nghiêm trọng, có thể gây ra hậu quả khó lường đối với người dân và môi trường. 

Khánh Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.