Lính tình nguyện Mỹ tại Ukraine: chỉ sống được 4 giờ khi ra tiền tuyến ở Bakhmut

21/02/2023 17:52 GMT+7

Theo một người Mỹ tình nguyện chiến đấu ở Ukraine, tuổi thọ trung bình của binh sĩ khi bước ra tiền tuyến ở Bakhmut là 4 giờ.

Lính tình nguyện Mỹ tại Ukraine: chỉ sống được 4 giờ khi ra tiền tuyến ở Bakhmut  - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine đứng gần xe quân sự tại thành phố tiền tuyến Bakhmut, vùng Donetsk ngày 19.2

REUTERS

ABC News ngày 20.2 dẫn lời ông Troy Offenbecker, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ ở Michigan và đang tình nguyện chiến đấu cùng quân đội Ukraine ở Donbass, cho biết tuổi thọ trung bình của binh sĩ khi bước ra tiền tuyến Bakhmut là 4 giờ.

"Tình hình ở thực địa khá tồi tệ. Thương vong rất nhiều. Ở tiền tuyến tuổi thọ ước chừng bốn giờ", ông Offenbecker cho biết.

Cựu binh Mỹ ở Ukraine: Vòng đời binh sĩ rút ngắn còn 4 giờ trên tiền tuyến Bakhmut

Bakhmut là nơi diễn ra những cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Nơi này khá "hỗn loạn" và được mệnh danh là "máy xay thịt".

Trong nhiều tháng, các lực lượng Nga đã cố gắng bao vây thành phố Bakhmut nhưng đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Cho đến nay, Điện Kremlin vẫn không thể có được chiến thắng mang tính biểu tượng trước lễ kỷ niệm 1 năm bắt đầu chiến dịch quân sự.

Lính tình nguyện Mỹ tại Ukraine: chỉ sống được 4 giờ khi ra tiền tuyến ở Bakhmut  - Ảnh 2.

Ông Troy Offenbecker, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ tình nguyện chiến đấu ở Ukraine

CHỤP MÀN HÌNH ABC NEWS

"Pháo dội xuống không ngừng", ông Offenbecker, người chiến đấu với Quân đoàn Quốc tế, đơn vị quân sự bao gồm các chiến binh nước ngoài ở Ukraine, cho biết.

"Gần đây Nga có thể rơi vào tình trạng thiếu đạn, nhưng vài tuần qua pháo kích diễn ra liên tục, cả ngày lẫn đêm", ông Offenbecker nói thêm.

Xem nhanh: Ngày 362 chiến dịch, ông Putin quyết đối đầu, ông Zelensky nhắc Trung Quốc không giúp Nga

Các quan chức Ukraine tin rằng cuộc tấn công lớn của Nga đã bắt đầu. Tuy nhiên, hoạt động tấn công đã trở nên phức tạp do Nga tổn thất nặng nề về nhân sự, thiết bị và những thách thức về hậu cần.

"Với số lượng pháo kích, số lượng thiết giáp mà họ mang đến, tôi nghĩ cuộc tấn công đã bắt đầu. Họ chỉ gặp khó khăn vì mùa đông không lạnh như mọi khi nên không thể chuyển nhiều thiết giáp như họ mong muốn", ông Offenbecker nói.

Ông Offenbecker cũng cho biết "khá nhiều" gia đình dân thường vẫn ở trong các khu vực chưa bị lực lượng Nga chiếm giữ của thành phố, bất chấp lệnh sơ tán vào tuần trước.

"Rất nhiều gia đình nghèo. Họ không có nơi nào để đi ngay cả khi muốn sơ tán. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều dân thường bị mắc kẹt giữa cuộc tấn công này", ông Offenbecker lưu ý.

Nga thừa nhận không thể thắng ở Ukraine nếu không giành được Bakhmut

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.