Lính Ukraine chuẩn bị đến Anh học cách dùng xe thiết giáp

13/04/2022 10:40 GMT+7

Thứ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho hay tổng cộng 120 xe thiết giáp dành cho quân đội Ukraine chuẩn bị sẵn sàng chuyển giao, và lính Ukraine sẽ đến Anh trong tuần này để học cách sử dụng.

Lính Ukraine được huấn luyện sử dụng tên lửa phòng không vác vai Starstreak ở Quần đảo Anh

afp/getty

Ông Heappey xác nhận Anh đẩy mạnh hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Anh đã giúp huấn luyện quân đội Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Chia sẻ với Đài BBC, ông Heappey bổ sung: “Chúng tôi đang gửi thêm tên lửa vác vai chống tăng và tên lửa phòng không, cũng như những dòng thiết bị bay tấn công cảm tử. Và như ngài Thủ tướng (Boris Johnson) đã nói cuối tuần qua, Anh cũng đang gửi vũ khí đối hạm cho Ukraine”.

Không rõ bao nhiêu binh sĩ Ukraine sẽ đến Anh. Ông Heappey chỉ cho biết Anh sẽ cung cấp 120 xe thiết giáp cho Ukraine và những binh sĩ phụ trách vận hành của Ukraine sẽ tới Anh để học cách sử dụng.

Quan chức Anh cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có vẻ như đang tìm cách thúc đẩy hoàn thành chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine trước thời điểm Moscow kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức 9.5. Ông Heappey cho rằng chiến thắng trên là cần thiết để Nga nâng cao khả năng thắng lợi trước Ukraine.

Giả định kịch bản tác chiến mới của Nga

Tình hình địa hình ở Ukraine đồng nghĩa với việc các đoàn thiết giáp của Nga bị buộc phải di chuyển trên các tuyến đường, khiến chúng dễ dàng trở thành mục tiêu cho lính Ukraine, ông Heappey bổ sung.

Thông tin lính Ukraine chuẩn bị đến Anh huấn luyện được công bố vào thời điểm chính quyền London đang tìm cách xác nhận liên quan cáo buộc lính Nga có thể đã sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine.

Tờ The Guardian hôm 12.4 dẫn lời lực lượng Ukraine đang cố thủ Mariupol cho biết Nga đã sử dụng một dạng chất độc không rõ nguồn gốc ở thành phố cảng của Ukraine. Tuy nhiên, tờ báo này cho hay sau 24 giờ, vẫn chưa có chứng cứ xác nhận thông tin này.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss là một trong các chính khách đầu tiên của phương Tây lên tiếng quan ngại về các cáo buộc trên.

Ông Heappey khẳng định: “Việc sử dụng vũ khí hóa học là vượt quá giới hạn, và mọi phương án đang được chúng tôi cân nhắc”. Khi được hỏi liệu điều đó đồng nghĩa NATO sẽ can dự trực tiếp vào chiến sự Ukraine hay không, thứ trưởng Anh tiếp tục nhắc lại với Đài BBC: “Chúng tôi đang cân nhắc tất cả các phương án có thể”.

Đức sẽ chuyển giao xe tăng cho Ukraine?

Lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã bác bỏ cáo buộc về việc dùng vũ khí hóa học ở Mariupol. Còn người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo bất kỳ phát ngôn nào của lực lượng Ukraine đều cần được kiểm tra và đối chiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.