Lính Ukraine ở Donetsk: 'Chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi'

La Vi
La Vi
20/06/2022 07:34 GMT+7

Các binh sĩ Ukraine chiến đấu chống quân Nga trên chiến tuyến ở khu vực Donetsk hôm 14.6 cho biết họ vẫn lạc quan về chiến thắng trong cuộc chiến này.

Ukraine đang tiếp tục điều quân qua thị trấn Niu-York, nằm cách cứ điểm của phe ly khai Donetsk ở miền đông Donetsk khoảng 50 km về phía bắc. Đó là nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Ukraine và Nga. Thị trấn Niu-York cũng đã bị pháo kích hôm 14.6.

Binh sĩ Ukraine trên chiến tuyến ở khu vực Donetsk

reuters

Phát biểu từ chiến hào, người lính 28 tuổi có biệt danh "Pashtet" vẫn lạc quan rằng Ukraine sẽ giành được chiến thắng: "Tình hình giờ rất căng thẳng: nổ súng cả ngày. Có thể tạm dừng 1 hoặc 2 giờ, nhưng nổ súng vẫn diễn ra thường xuyên. Pháo, súng phóng lựu, họ ném tất cả những gì họ có vào đây".

"Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ chiến thắng thôi. Phần thắng sẽ thuộc về chúng tôi".

Một đồng đội 28 tuổi khác có biệt danh "Viking" cũng có câu trả lời cứng cỏi: "Đã 3 tháng rưỡi, chúng tôi kháng cự quân đội mạnh thứ 2 thế giới, nhưng có vẻ họ không thành công. Họ còn bị tổn thất nữa, nhưng vẫn chưa chịu rút quân".

Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc pháo kích ở thị trấn Dobropillia, Donetsk

reuters

Trong khi đó, quân nhân Mykola (42 tuổi) lại cho rằng cuộc chiến là bước đi sai lầm: “Có vẻ như cuộc chiến này sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp. Nga đã mắc sai lầm lớn khi tấn công Ukraine".

Những trận chiến ác liệt hơn nữa có thể sẽ xảy ra ở khu vực Donbass trong thời gian tới.

Một trong những lý do mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra để phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine là để hỗ trợ hai vùng ly khai ở Donbass là Donetsk và Luhansk, mà Nga đã công nhận độc lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.