Moscow nói gì về ý tưởng đưa vũ khí hạt nhân tới Ukraine?

15/06/2022 06:30 GMT+7

Một nghị sĩ hàng đầu của Nga cảnh báo rằng động thái gửi vũ khí hạt nhân tới Ukraine cuối cùng sẽ khiến toàn bộ châu Âu gặp rủi ro.

Chủ tịch Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) Vyacheslav Volodin cho biết ý tưởng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine trong bối cảnh xung đột giữa Kyiv và Moscow đang diễn ra có thể kích động một “cuộc xung đột hạt nhân ở trung tâm châu Âu”.

Đây là phát ngôn nhằm đáp trả sau khi ông Radoslaw Sikorski, một thành viên của Nghị viện châu Âu và từng là Ngoại trưởng Ba Lan, nói rằng phương Tây có “quyền” cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Một khu vực nhà ga Nika-Tera ở Mykolaiv (Ukraine) bị phá hủy trong xung đột, ngày 12.6.2022

reuters

Ông cho rằng quan chức người Ba Lan đang xúi giục một cuộc xung đột hạt nhân ở trung tâm châu Âu. “Ông ta không nghĩ về tương lai của Ukraine hay Ba Lan. Nếu đề xuất của ông ta thành hiện thực, những quốc gia này sẽ biến mất, cùng với toàn bộ châu Âu”.

Ông Radoslaw Sikorski, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan từ năm 2007 đến năm 2014, đưa ra ý tưởng này trong một cuộc phỏng vấn với TV Espreso của Ukraine vào ngày 11.6.

Ông Sikorski tuyên bố: “Phương Tây có quyền cung cấp cho Ukraine các đầu đạn hạt nhân để nước này có thể bảo vệ nền độc lập của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.