Linh vật rồng của Bình Phước lộ diện, người dân thích thú

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/02/2024 18:20 GMT+7

Đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 tại Quảng trường 23.3 (TP.Đồng Xoài) tiếp tục trở thành điểm đến của hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Bình Phước.

Người dân có vẻ thích thú trước tạo hình của linh vật rồng năm nay.

Ngày 7.2 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Quảng trường 23.3 (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã diễn ra lễ khai mạc đường hoa xuân và không gian văn hóa xuân Giáp Thìn 2024. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh về dự, thưởng lãm hình ảnh linh vật rồng.

Linh vật rồng của Bình Phước lộ diện, người dân thích thú- Ảnh 1.

Đường hoa xuân về đêm

HOÀNG GIÁP

Cặp đôi rồng vàng ấn tượng ở Bình Phước: Người dân khen ‘đẹp hơn trên mạng’

Linh vật rồng của Bình Phước lộ diện, người dân thích thú- Ảnh 2.

Toàn cảnh đường hoa xuân Bình Phước từ trên cao

HOÀNG GIÁP

Với chủ đề "Xuân kiến tạo - Hội tụ", Đường hoa xuân năm nay truyền tải thông điệp về sự phát triển đột phá, chuyển mình mạnh mẽ của Bình Phước trong lĩnh vực công nghệ 4.0, tiến đến mục tiêu số hóa ở tất cả các lĩnh vực và trở thành tỉnh có công nghệ thông tin thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Qua đó, tạo động lực cho kết nối vùng cũng như phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội. Tất cả vì mục tiêu xây dựng vùng đất Bình Phước – vùng Đông Nam bộ ngày càng phát triển giàu đẹp.

Linh vật rồng của Bình Phước lộ diện, người dân thích thú- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, TP.Đồng Xoài cắt băng khánh thành đường hoa xuân

HOÀNG GIÁP

Đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 được chia thành 3 đoạn gồm: xuân kết nối - thịnh vượng, xuân tin yêu - đoàn kết và xuân văn minh - tỏa sáng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng bố trí không gian trưng bày mỹ thuật, hoa lan và sân khấu giao lưu văn nghệ hàng đêm phục vụ người dân trong quá trình tham quan đường hoa cả trước, trong và sau tết.

Linh vật rồng của Bình Phước lộ diện, người dân thích thú- Ảnh 4.

Người dân thích thú chụp trước tạo hình linh vật rồng tại đường hoa

HOÀNG GIÁP

Cặp linh vật rồng xứ Huế dài hơn 30 mét mỗi con, tinh xảo đến từng chiếc vảy

Anh Huỳnh Thế Phương (ngụ TP.Đồng Xoài) chia sẻ: "Đường hoa năm nay với chủ đề năm con rồng là điểm nhấn. Các linh vật rồng được thiết kế khá đẹp, nổi bật. Ngoài đường hoa còn có thêm một số không gian mỹ thuật, không gian trải nghiệm cho các cháu nhỏ. Cùng với đó còn có không gian thư pháp, tất cả bà con đến đây đều được cho chữ miễn phí. Đó là cái mới, tạo được không khí rất vui".

Linh vật rồng của Bình Phước lộ diện, người dân thích thú- Ảnh 5.

Người dân được tặng thư pháp

HOÀNG GIÁP

Những năm gần đây, việc tạo tác hình các linh vật dịp tết nguyên đán của các tỉnh được mọi người đặc biệt quan tâm và đem ra bàn luận. Nhiều người dân tại Bình Phước cũng háo hức, chờ đón ngày linh vật rồng của Bình Phước xuất hiện.

Anh Bùi Ngọc Linh (ngụ TP.Đồng Xoài) chia sẻ "mình cũng nhiều năm đón xuân ở Bình Phước. Các năm cũng có tổ chức đường hoa, mỗi năm có một chủ đề riêng, năm nay thấy chủ đề cũng như bố cục của đường hoa rất là đẹp. Linh vật rồng truyền tải được thần thái, khá bắt mắt. Trên mạng thì cũng có rất nhiều linh vật rồng của các tỉnh, nhiều tỉnh cũng được đánh giá rất là đẹp".

Linh vật rồng của Bình Phước lộ diện, người dân thích thú- Ảnh 6.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền (thứ 4 từ phải qua) động viên lực lượng Công an TP.Đồng Xoài trực làm nhiệm vụ tại đường hoa xuân

HOÀNG GIÁP

Chỉ trong đêm khai mạc, đường hoa xuân và không gian văn hóa xuân Giáp Thìn 2024 đã thu hút hàng chục ngàn người dân đến tham quan, chụp hình. Đường hoa xuân mở cửa phục vụ từ ngày 7.2 đến ngày 15.2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 tết).

Xem nhanh 20h ngày 28 tết: Khoảnh khắc xúc động ở sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.