Liverpool điều tra CĐV ném vật lạ về phía HLV của Man City

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/10/2022 07:36 GMT+7

Liverpool cam kết sẽ cấm suốt đời những người hâm mộ bị kết tội ném vật lạ về phía Pep Guardiola trong cuộc đụng độ nảy lửa tại Ngoại hạng Anh mà ‘Lữ đoàn đỏ’ đã thắng Man City trên sân nhà Anfield.

HLV của Man City, Guardiola tiết lộ rằng ông là mục tiêu cho những đồng xu và đồ vật ném từ đám đông CĐV chủ nhà sau khi đội khách có bàn thắng bị VAR từ chối trong hiệp 2. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không hề hấn gì trong vụ việc nhưng Liverpool, đội đã thắng trận đấu với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Mohamed Salah, đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này.

HLV của Man City, Guardiola tiết lộ rằng ông là mục tiêu cho những đồng xu và đồ vật ném từ đám đông CĐV chủ nhà

AFP

Người phát ngôn của Liverpool cho biết: “Chúng tôi được biết về một sự cố liên quan đến việc các đồ vật bị ném vào khu vực kỹ thuật trong trận đấu. Đây là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được và không phải là tiêu chuẩn ứng xử mà chúng tôi mong đợi ở Anfield. Vụ việc này sẽ được điều tra đầy đủ bằng cách sử dụng dữ liệu camera và những người bị kết tội sẽ bị trừng phạt, bao gồm án phạt cấm đến sân vận động Anfield suốt đời và lệnh cấm bóng đá có thể xảy ra".

Đây không phải là lần đầu tiên có những rắc rối về đám đông xung quanh các trận đấu có sự tham gia của Liverpool và Man City trên sân Anfield, với sự cạnh tranh giữa 2 CLB ngày càng căng thẳng trong những năm gần đây.

Hồi năm 2018, xe buýt của Man City đã bị ném đầy chai lọ và các vật dụng khác khi đến sân đội bóng vùng Merseyside để tham dự trận đấu tại Champions League.

Liverpool có chiến thắng quan trọng

AFP

HLV Jurgen Klopp cho biết ông chưa biết về sự cố nhưng thay mặt đội chủ nhà xin lỗi. Liverpool cũng bày tỏ sự thất vọng khi bị CĐV Man City hô hào và có hành động phá hoại trước và trong trận đấu khi nhắc đến thảm kịch sân Heysel và Hillsborough trong những năm 1980. Nhiều bức tranh tường đã được để lại ở một số khu vực của Anfield Road End. Có thông tin cho rằng một số bức vẽ đề cập đến "những kẻ sát nhân" và số người bị giết ở cả Heysel và Hillsborough.

Một tuyên bố của Liverpool có đoạn: "Chúng tôi vô cùng thất vọng khi nghe thấy những lời hô hào bêu xấu liên quan đến thảm kịch sân vận động bóng đá từ phần sân khách trong trận đấu hôm nay tại Anfield. Phòng chờ ở phần sân khách cũng bị phá hoại bằng hình vẽ bậy với tính chất tương tự. Chúng tôi biết tác động của hành vi như vậy đối với gia đình, những người sống sót và tất cả những người liên quan đến thảm họa đó".

Nỗi thất vọng của Haaland

AFP

Với trận thắng này, Liverpool vươn lên vị trí thứ 8 với 13 điểm, trong khi Man City (23 điểm) bị đội đầu bảng Arsenal gia tăng cách biệt lên 4 điểm.

Ở trận tới vào ngày 20.10, Liverpool tiếp tục chơi trên sân nhà tiếp đón West Ham. Trong khi đó, Man City sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân đội đầu bảng Arsenal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.