Liverpool lộ rõ những điểm yếu chết người sau khi bị Napoli 'xé nát'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/09/2022 09:20 GMT+7

Liverpool đã gần lên ngôi vương châu Âu lần thứ 7 ở mùa giải trước nhưng HLV Jurgen Klopp đang tìm cách vực dậy 'Quỷ đỏ' bị Napoli hạ gục ở lượt trận đầu tiên bảng A Champions League rạng sáng nay (8.9).

Những rắc rối đầu mùa của Liverpool không có dấu hiệu biến mất tại Stadio Maradona, khi thất bại với tỷ số 1-4 khiến HLV Klopp tự hỏi liệu ông có thể làm gì để kéo đội bóng của mình thoát khỏi tình trạng sa sút ngày càng có dấu hiệu trầm trọng. Bởi sau trận đấu, Klopp nói với các phóng viên: “Tôi cần thời gian để nói những điều chính xác bởi vì hiện tại nó không rõ ràng 100%”.

Hàng thủ của Liverpool (áo đỏ) dễ dàng bị Napoli "xé nát"

AFP

Trong khi đó, HLV của Napoli, Luciano Spalletti cho biết ông không muốn nghe những lời bàn tán về việc đội bóng của mình giảng dạy một bài học cho Liverpool nhưng thực tế trận đấu giống chỉ có một đội duy nhất trên sân cho đến khi đội chủ nhà cảm thấy họ đã ra đủ hình phạt cho đối thủ đến từ Anh. Thật vậy, Napoli gần như nắm chắc phần thắng và thi đấu thoải mái khi biết rằng Liverpool khó có khả năng ngược dòng khi bị dẫn 4 bàn và thậm chí có thể bị thủng lưới dễ dàng gấp đôi con số này.

Liverpool bất ngờ thua đậm Napoli 1-4, HLV Jurgen Klopp giải thích thế này

“Những vấn đề mà chúng tôi gặp phải đêm nay đã quá rõ ràng. Thứ nhất, Napoli đã chơi một trận đấu thực sự tốt và chúng tôi đã chơi một trận đấu quá tệ. Chúng tôi thi đấu không đủ tốt, rối rắm. Trong 60 phút, chúng tôi gặp rất nhiều tình huống mất bóng nhiều", Klopp nói thêm.

HLV Klopp (phải) thất vọng khi chứng kiến Liverpool thất trận

AFP

Việc có James Milner (36 tuổi) và tài năng trẻ Harvey Elliott ở hàng tiền vệ không mang lại kết quả tốt hơn so với khi Liverpool bị đánh bại tại Old Trafford 2 tuần trước, trong khi Napoli hoàn toàn kiểm soát khu trung tuyến với Piotr Zielinski và Andre-Frank Zambo Anguissa.

Những chấn thương đối với Thiago Alcantara, Naby Keita, Ibrahima Konate, Joel Matip và Diogo Jota đã có tác động nhưng ngay cả những nhân tố chủ chốt còn lại của Liverpool cũng đang khiến họ thất vọng. Tiền đạo Mohamed Salah khá chậm chạp, trung vệ Virgil van Dijk và thủ môn Alisson phạm những lỗi cơ bản khiến Napoli dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của họ gần như không bị cản trở.

Khung thành của thủ môn Alisson bị Napoli liên tục bắn phá

AFP

Những đường bóng đơn giản vượt qua hàng phòng ngự cao to của Liverpool đã tạo ra một loạt cơ hội cho các tiền đạo năng động của Napoli, những người có thể khống chế “Quỷ đỏ” ở trong khu cấm địa.

Klopp thất vọng cho biết: "Napoli đã thực sự tốt nhưng chúng tôi đã làm cho nó thực sự dễ dàng với họ". Nhà cầm quân người Đức nói rằng các chủ sở hữu của Liverpool mong đợi ông, chứ không phải một HLV khác, giải quyết các vấn đề đang gây ra cho “Quỷ đỏ" vào ngày người bạn của ông, Thomas Tuchel bị Chelsea sa thải. Và với việc đón tiếp Ajax tại Anfield (tại Champions League) và chuyến làm khách trước Chelsea ở Ngoại hạng Anh trước kỳ nghỉ đợt thi đấu quốc tế, Klopp phải cần nhanh chóng tìm ra giải pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.