Liveshow Minh Cảnh thương nhớ người xưa

Hoàng Kim
Hoàng Kim
17/07/2023 07:22 GMT+7

Đêm 15.7 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM "ông bầu" Gia Bảo đã tổ chức liveshow lần đầu tiên cho nghệ sĩ Minh Cảnh khi ông 86 tuổi. Khán giả đông kín rạp, bởi muốn trông thấy người xưa mà họ ái mộ.

Có một "thế hệ vàng" của cải lương gồm Út Bạch Lan, Út Trà Ôn, Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Nga, Thanh Sang, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Ngọc Giàu… đã đi vào ký ức khán giả. Nhiều người đã đi vào thiên cổ, còn lại một số người vẫn đang được công chúng nhớ đến và yêu thương, trân trọng. Minh Cảnh nằm trong số đó, nhất là khi ông đã định cư ở nước ngoài 18 năm, nay mới trở về hát cho khán giả nghe lúc tuổi đã cao. Show diễn vô cùng đặc biệt, vì khán giả muốn được thấy một Minh Cảnh trong hoài niệm hơn là mong ông phải ca diễn xuất sắc như thời còn trẻ.

Liveshow Minh Cảnh thương nhớ người xưa - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Cảnh (trái) ca bài Lưu Bình Dương Lễ cùng NSND Thanh Tuấn, nghệ sĩ Ngọc Huyền tại liveshow

H.K

Nhưng nghệ sĩ Minh Cảnh ca vẫn rất hay. Ông từng nổi tiếng với làn hơi cao vút, đến bây giờ chất giọng ấy vẫn chinh phục người nghe. Ông ca "bản ruột" mà soạn giả Viễn Châu từng soạn cho ông, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, bài vọng cổ có thể nói bất cứ người dân miền Nam nào mê vọng cổ cũng biết, một bài kinh điển như Tình anh bán chiếu dành cho NSND Út Trà Ôn. "Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Đường dài mịt mù em không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh. Hết kể chuyện chung tình…", Minh Cảnh vừa cất giọng, khán giả đã xúc động muốn khóc bởi những hoài niệm quay về. Tiếng ca Minh Cảnh từng bay qua tuổi thơ, từng bay vào giấc ngủ của bao người, giờ tương ngộ như một khúc tri âm.

Và thêm một bài vọng cổ kinh điển nữa, Lưu Bình Dương Lễ, Minh Cảnh hát cùng NSND Thanh Tuấn, nghệ sĩ Ngọc Huyền, lại kéo người ta trở về ký ức yêu thương. Đến khi Minh Cảnh xuất hiện trong vở Bao Công tra án Quách Hòe cũng là vở nổi tiếng ngày xưa ông từng thu audio thì khán giả tinh ý đã nhận ra đạo diễn Chí Linh chủ ý sắp xếp cho ông ngồi thay vì phải đứng hát. Đây là vở lần đầu được dàn dựng thành vở diễn trên sân khấu nhưng nhờ lực lượng hùng hậu gồm: nghệ sĩ Thanh Hằng, Bích Hạnh, Phượng Loan, Thy Trang, Nhã Thy, Trọng Phúc, Linh Tâm, Võ Minh Lâm, Tấn Beo, Bảo Trí, Chí Linh, Vân Hà…; cùng màn ca phụ diễn của NSND Minh Vương, NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Quốc Đại đã mang đến cho khán giả một đêm thưởng thức trọn vẹn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.