Lộ diện bức tranh Việt bán đấu giá thành công tại Pháp với 4,6 tỉ đồng

15/11/2022 15:42 GMT+7

Hãng Millon (Pháp) có thông tin về kết quả bán đấu giá thành công nhiều bức tranh của các danh họa Việt Nam, trong đó có bộ tứ lừng lẫy Sáng – Liên – Nghiêm – Phái, giá tranh có bức lên tới 180.000 euro (khoảng 4,6 tỉ đồng).

Đầu tiên, kết quả bán đấu giá lô 156 của hãng Millon là tác phẩm Mèo (1977) của Nguyễn Sáng (1912-1988); bột màu trên giấy; kích cỡ 33x38 cm; nguồn gốc từ bộ sưu tập tư nhân; đã bán giá 12.000 euro (khoảng 307 triệu đồng).

Lô 158: bức Điệu múa cổ (2002) của Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016); bột màu trên giấy; kích cỡ 50,8x33 cm; nguồn gốc từ bộ sưu tập tư nhân, mua trực tiếp từ họa sĩ lúc ông còn sống, tại Hà Nội khoảng năm 2004; đã bán giá 11.000 euro (khoảng 275 triệu đồng).

Lô 158: bức Điệu múa cổ (2002) của Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016); bột màu trên giấy; kích cỡ 50,8x33 cm; nguồn gốc từ bộ sưu tập tư nhân, mua trực tiếp từ họa sĩ lúc ông còn sống, tại Hà Nội khoảng năm 2004; đã bán giá 11 000 euro (khoảng 281 triệu đồng)

Hãng Millon

Lô 162: bức Khỏa thân (1986) của Bùi Xuân Phái (1920-1988); bột màu trên giấy; kích cỡ 38x52 cm; nguồn gốc từ bộ sưu tập của nhà phê bình mỹ thuật Dương Tường, Hà Nội (quà của họa sĩ tặng ông Dương Tường). Bộ sưu tập tư nhân, mua lại từ chủ cũ năm 2004; đã bán giá 29.000 euro (khoảng 725 triệu đồng).

Lô 163: bức Đứa trẻ đang ngủ (1975) của Mai Trung Thứ (1906-1980); mực và bột màu trên lụa; kích cỡ 27x46 cm; đã bán giá 160.000 euro (khoảng 4,09 tỉ đồng).

Đặc biệt, lô 164 với bức tranh Năm đứa trẻ (1976) của Mai Trung Thứ; mực và bột màu trên lụa; kích cỡ 46x12,5 cm; đã gõ búa ở mức giá cao: 180 000 euro (khoảng 4,6 tỉ đồng).

Lô 165: bức Thiếu nữ của Dương Bích Liên (1924-1988); dầu trên vải; kích cỡ 59,6x76 cm; nguồn gốc từ bộ sưu tập tư nhân, mua tại Hà Nội; đã bán giá 11.000 euro (275 triệu đồng).

Lô 167: bức Cảnh chợ làng của Ngô Viết Thụ (1927-2000); phấn màu trên giấy, có chữ ký “Thụ" phía dưới bên trái; kích cỡ 32x40 cm; đã bán giá 1.800 euro (khoảng 45 triệu đồng).

Lô 162: bức Khỏa thân (1986) của Bùi Xuân Phái (1920-1988); bột màu trên giấy; kích cỡ 38x52 cm; nguồn gốc từ bộ sưu tập của nhà phê bình mỹ thuật Dương Tường, Hà Nội (quà của họa sĩ tặng ông Dương Tường). Bộ sưu tập tư nhân, mua lại từ chủ cũ năm 2004; đã bán giá 29.000 euro (khoảng 725 triệu đồng)

Lô 163: bức Đứa trẻ đang ngủ (1975) của Mai Trung Thứ (1906-1980); mực và bột màu trên lụa; kích cỡ 27x46 cm; đã bán giá 160.000 euro (khoảng 4,09 tỉ đồng)

Hãng Millon

Ngoài ra, hãng Millon đã bán 6 bức của Lê Minh (sinh năm 1937); 2 bức của Lê Phổ (1907-2001); 7 bức của Lê Năng Hiển (1921-2014) ; 7 bức của Ngo Tu Sam (1920-1972) 11 bức của Truong Van Y (1935); 2 bức của Mai Long; kế tiếp là tranh của Cao Thị Được, Trần Lưu Hậu, Trần Văn Thọ, Nguyễn Tường Lan, Le Chan (1940-2004); Đinh Văn Lịch (thế kỷ 20); Nguyen Quang Mau (thế kỷ 20)…

Lúc 14 giờ ngày 16.12.2022 tới đây, hãng Millon sẽ mở phiên bán đấu giá nhiều tác phẩm mỹ thuật khác của Việt Nam, đồng thời tìm kiếm thêm tranh của những họa sĩ nổi tiếng như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Phan Chánh, Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Lê Văn Đệ, Phạm Hậu, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Văn Tý, Lê Quốc Lộc, Nguyễn Tiến Chung và Lê Thị Lựu...

Bên cạnh đó hãng cũng đấu giá tranh của Victor Tardieu (người Pháp) và Nguyễn Nam Sơn, cả hai đồng sáng lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương; tranh của Joseph Inguimberty (người Pháp), giáo viên tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội 1926–1945.

Lô 164: bức Năm đứa trẻ (1976) của Mai Trung Thứ; mực và bột màu trên lụa; kích cỡ 46x12,5 cm; đã bán giá: 180.000 euro (khoảng 4,6 tỉ đồng)

Lô 165: bức Thiếu nữ của Dương Bích Liên (1924-1988); dầu trên vải; kích cỡ 59,6x76cm; nguồn gốc từ bộ sưu tập tư nhân, mua tại Hà Nội; đã bán giá 11.000 euro (275 triệu đồng)

Hãng Millon

Hãng Millon cũng sẽ bán đấu giá tác phẩm của nhà điêu khắc Pháp Évariste Jonchère, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, giai đoạn 1938-1944; các tác phẩm của nữ họa sĩ Alix Aymé - người đã từng góp công hồi sinh nghệ thuật sơn mài Việt Nam vào thập niên 1930 và danh họa Mai Thứ (Mai Trung Thứ), người Pháp gốc Việt, một họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật hiện đại những năm đầu thế kỷ 20.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.