Lộ diện hãng ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2021

Hoàng Cường
Hoàng Cường
31/01/2022 10:36 GMT+7

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng tình trạng thiếu phụ tùng linh kiện, doanh số bán Toyota vẫn đạt gần 10.5 triệu xe, qua đó tiếp tục vượt Volkswagen để trở thành hãng xe bán chạy nhất thế giới năm 2021.

2021 được xem là năm đầy khó khăn của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan tại nhiều quốc gia cùng với việc thiếu linh kiện, chip điện tử sản xuất ô tô khiến doanh số của nhiều hãng xe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất vẫn nỗ lực vượt khó và duy trì được đà tăng trưởng, một trong số đó là Tập đoàn Toyota.

Trong năm 2021 tổng doanh số bán ô tô của Tập đoàn Toyota đạt gần 10,5 triệu xe

Theo đó, trong năm 2021 tổng doanh số bán ô tô của Tập đoàn Toyota đạt gần 10,5 triệu xe, tăng 10,1% so với năm 2020. Trong khi đó, lượng xe của Tập đoàn Volkswagen bán ra thị trường chỉ đạt 9,3 triệu xe, giảm 4,5%. Kết quả này giúp Toyota tiếp tục vượt Volkswagen để trở thành hãng ô tô bán chạy nhất thế giới trong năm 2021.

Trong một thông cáo báo chí mới đây, Toyota giải thích “Ảnh hưởng dịch Covid-19 ít nghiêm trọng hơn so với năm 2020. Điều này cho phép công ty tăng đáng kể sản lượng và doanh số bán hàng trong năm 2021”. Tuy nhiên, theo Toyota tại thời điểm này, ngành ô tô khó có thể dự báo xu hướng cung ứng linh kiện sẽ diễn biến như thế nào trong 12 tháng tới.

Doanh số Toyota năm 2021 tăng 10,1% so với năm 2020

Dù xếp sau Toyota nhưng Volkswagen vẫn cho thấy tín hiệu lạc quan trong năm 2021 khi lượng ô tô điện của hãng bán ra thị trường đạt 452.900 xe, chiếm 5,1% tổng doanh số của hãng xe Đức.

Theo trang Motor1, vẫn còn sớm để trao cho Toyota ngôi vị nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới về số lượng xe bán ra trong năm 2021, vì đến thời điểm hiện tại General Motor (GM) và Stellantis vẫn chưa công bố doanh số. Tuy nhiên, với cách Toyota đánh bại GM tại thị trường Mỹ lần đầu tiên trong 9 thập kỷ, có lẽ tình hình doanh số bán hàng toàn cầu cũng sẽ tương tự như vậy.

Doanh số bán hàng của Stellantis tại Mỹ năm ngoái cũng đã giảm 2% xuống còn khoảng 1,8 triệu xe, đồng nghĩa rằng Toyota có thể an tâm về vị trí dẫn đầu của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.