Thị trường tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới năm 2021: Trung Quốc vượt Mỹ

Hoàng Cường
Hoàng Cường
26/01/2022 09:11 GMT+7

Với hơn 21 triệu ô tô bán ra trong năm 2021 trong đó lượng tiêu thụ ô tô điện tăng mạnh... Trung Quốc tiếp tục vượt Mỹ để trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng tình trạng thiếu phụ tùng linh kiện kéo dài, lượng tiêu thụ ô tô tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tăng trưởng. Thậm chí nhiều thị trường vẫn duy trì mức tăng trưởng hai con số so với năm 2020.

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ nhiều ô tô nhất thế giới năm 2021

Autonews

Theo F&I Tools, việc nhiều người dân mua sắm ô tô cá nhân gia tăng thay vì sử dụng phương tiện công cộng do lo ngại dịch Covid-19 cùng với xu hướng chuyển đổi ô tô điện đang diễn ra mạnh mẽ… là những yếu tố góp phần giúp sức mua ô tô tăng trưởng.

Trong số các quốc gia tiêu thụ trên thế giới, Trung Quốc vẫn là thị trường ô tô lớn nhất với gần 21,5 triệu xe bán ra trong năm 2021, tăng 7% so với năm 2020. Nhu cầu mua sắm ô tô tăng mạnh trong giai đoạn nửa cuối năm 2021 cùng với lượng xe điện bán ra tăng gấp đôi so với năm ngoái giúp Trung Quốc giữ vững ngôi vị thị trường ô tô số 1 thế giới năm 2021.

10 quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới năm 2021

Nguồn: F&I Tools

Trong số các hãng đang kinh doanh tại Trung Quốc, Volkswagen chiếm doanh số cao nhất với gần 2,5 triệu xe bán ra trong năm 2021, Toyota chiếm 1,9 triệu xe và Honda đạt 1,56 triệu xe.

Tại Mỹ, tình trạng thiếu linh kiện sản xuất, đặc biệt là chip điện tử đã ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ ô tô trong năm 2021. Thậm chí, nhiều mẫu xe không đủ nguồn cung cho thị trường. Dù vậy, kết thúc năm 2021 tổng doanh số bán ô tô tại Mỹ vẫn đạt gần 15 triệu xe, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, doanh số Toyota tại Mỹ đạt hơn 1,9 triệu xe, Ford đạt 1,8 triệu xe, Chevrolet đạt gần 1,5 triệu xe.

Volkswagen chiếm doanh số cao nhất tại Trung Quốc với gần 2,5 triệu xe bán ra trong năm 2021

Autonews

Nhật Bản xếp thứ 3 với 4,4 triệu xe bán ra trong năm 2021, giảm 3% so với năm 2020. Trong đó các hãng xe nội địa như Toyota, Suzuki, Honda vẫn thống lĩnh thị trường này. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ấn Độ (3,08 triệu xe), Đức (2,63 triệu xe), Brazil (1,97 triệu xe), Hàn Quốc (1,71 triệu xe)… Pháp và Anh lần lượt xếp vị trí thứ 9 và 10 với lượng xe bán ra đều đạt trên 1,6 triệu chiếc trong năm 2021.

Trong khi đó tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia với 887.197 xe bán ra trong năm 2021 đã vượt Thái Lan (đạt 734.389 xe). Cả hai thị trường này đều nằm trong Top 20 thị trường ô tô lớn nhất thế giới năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.