Lộ diện thương hiệu ô tô tạo ra những chiếc xe tốt nhất năm 2022

Hoàng Cường
Hoàng Cường
20/02/2022 13:38 GMT+7

Dựa trên kết quả khảo sát và thử nghiệm đánh giá hàng loạt mẫu mã ô tô tạp chí tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ - Consumer Reports (CR) vừa công bố kết quả xếp hạng 32 thương hiệu ô tô sản xuất ra những chiếc xe tốt nhất năm 2022.

Năm nay có 32 thương hiệu được Consumer Reports (CR) đưa vào khảo sát, xếp hạng. Kết quả của Consumer Reports dựa trên trên việc thử nghiệm đánh giá và tổng hợp điểm trung bình cộng từ các hạng mục gồm chạy thử, độ tin cậy, sự hài lòng và độ an toàn.

Subaru được vinh danh là thương hiệu ô tô tạo ra những chiếc xe tốt nhất năm 2022

MOtor1

Với mỗi thương hiệu, các chuyên gia của tạp chí Consumer Reports đã lái thử ít nhất 2 mẫu xe để đưa ra điểm số. Ở phần chạy thử xe các xe được đánh giá phải trải qua 50 bài thử khác nhau. Độ tin cậy được chấm điểm dựa trên những rắc rối, hỏng hóc thuộc 17 khu vực khác nhau trên xe. Mức độ hài lòng là khả năng mua lại cùng mẫu xe trong lần tiếp theo. Trong khi đó độ an toàn tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm va chạm được các tổ chức đánh giá.

Kết quả Consumer Reports công bố cho thấy, các thương hiệu ô tô của Nhật Bản, Đức chiếm đa số các vị trí dẫn đầu. Trong đó, với 81 điểm Subaru được vinh danh là thương hiệu ô tô tạo ra những chiếc xe tốt nhất năm 2022. Tiếp theo là MazdaBMW, mỗi hãng đều có 78 điểm. Honda và Lexus xếp ngay sau với 77 điểm, tiếp theo là Audi (75 điểm), Porsche ( 74 điểm), MINI, (74 điểm), Toyota (74 điểm) và Infiniti (72 điểm).

Jeep đứng ở vị trí cuối cùng với chỉ 45 điểm, trong đó mẫu Gladiator không được đánh giá cao về độ tin cậy

Motor1

Các thương hiệu ô tô Mỹ không tạo được nhiều ấn tượng khi Buick xếp ở vị trí thứ 11 với tổng điểm là 72. Tiếp theo là Chrysler (71 điểm), Dodge (67 điểm), Cadillac (63 điểm) và Ford (62 điểm). Thương hiệu ô tô điện hàng đầu của Mỹ - Tesla xếp ở vị trí thứ 23 với 60 điểm, ngang với Chevrolet và Mercedes-Benz. So với năm ngoái, thứ hạng của Tesla đã giảm 7 bậc. Các chuyên gia của Consumer Reports cho biết điều này "chủ yếu là do vô-lăng có núm vặn khó sử dụng". Kiểu thiết kế vô lăng mới được Tesla áp dụng trên mẫu Model S và Model X.

Jeep đứng ở vị trí cuối cùng với chỉ 45 điểm, trong đó mẫu Gladiator không được đánh giá cao về độ tin cậy. Các thương hiệu khác xếp áp chót bảng xếp hạng của Consumer Reports, gồm: Alfa Romeo (50 điểm), Land Rover (49 điểm), Mitsubishi (49 điểm) và GMC (48 điểm).

Tesla xếp ở vị trí thứ 23 với 60 điểm, ngang với Chevrolet và Mercedes-Benz

Motor1

Ông Jake Fisher - Giám đốc mảng đánh giá ô tô của tạp chí Consumer Reports cho biết: “Những thương hiệu góp mặt trong top 10 đều có hiệu suất nhất quán ở mọi mẫu xe. Việc Subaru, Mazda và Honda xếp ở các thứ hạng cao cho thấy người tiêu dùng không cần phải phung phí tiền bạc cho những thương hiệu xe sang để sở hữu một chiếc ô tô an toàn, đáng tin cậy và vừa ý”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.