Bài Mùa mưa ở Nam bộ kết thúc sớm 20 ngày vì "siêu El Nino" trên Thanh Niên cho biết với khả năng đạt đỉnh trong tháng 11.2026, siêu El Nino dự báo có thể vượt mức lịch sử năm 2015 - 2016, khiến mùa mưa ở Nam bộ kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 20 ngày.
Mong mỏi mưa
Mùa nắng ở Nam bộ năm nay khiến nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên có cảm giác ngột ngạt hơn hẳn các năm trước khi có quá ít các cơn mưa. Trong bản tin dự báo mùa của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ (Đài Nam bộ), 2 tháng qua, El Nino đã tác động nhiều đến thời tiết khu vực khiến nền nhiệt trung bình tăng và xuất hiện những ngày nắng nóng gay gắt.
Nền nhiệt tăng, trong khi lượng mưa giảm khiến đời sống của người dân phía nam bị ảnh hưởng khá nhiều.

Năm nay lũ thấp, miền Tây sẽ không còn cảnh nước lũ tràn đồng
ẢNH: MAI THANH HẢI
BĐ Phạm Khâm Thiêm viết: "Lần đầu coi dự báo thời tiết mà thấy căng thẳng như đọc trinh thám. El Nino năm nay đúng là điểm nhấn của khí hậu". Tương tự, BĐ Nguyễn Anh viết: "Có dự báo còn cho thấy El Nino năm nay mạnh và có thể vượt cả 2015 - 2016, nghe mà lo thật sự. Không biết chuẩn bị kiểu gì cho mùa nắng gắt tiếp đây".
BĐ Phương Mai thì hài hước bình luận kèm theo các chỉ dẫn: "El Nino tới rồi; buồn rầu làm chi khi hết mưa lại nắng. Trà đá vỉa hè thì lên ngôi. Áo chống nắng, kính đen khi ra phố. Mùa mưa đi xa, nỗi niềm ở lại. Nam bộ ngày dài, nóng từ sáng đến trưa. Chỉ mong một điều: chiều mát gió lùa. Mùa nắng qua mau cho dân nhờ chút".
BĐ Vũ Thị Hưng cảm thán: "Mấy vùng quê giờ thiếu nước, chăn nuôi, trồng trọt chắc cũng khổ lắm. Đọc tin này toàn thấy lo, giá mà trời lại mưa đều đều thì tốt biết mấy".
Quá lo và thương nông dân
Theo dự báo, có khả năng tổng lượng mưa 3 tháng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm với mức thiếu hụt từ 30 - 100 mm, tương đương thấp hơn khoảng 10%. Còn nhiệt độ trung bình trong 3 tháng tới xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,8 - 1,2 độ C. Nắng nóng cục bộ còn xuất hiện một số ngày đặc biệt trong tháng 9.
Do ảnh hưởng của siêu El Nino nên lượng nước từ thượng nguồn sông Mê Kông về ít khiến đỉnh lũ miền Tây năm nay thấp dưới mức báo động 1 và thấp hơn năm 2025. Hậu quả khiến BĐ Hải Sơn đặt câu hỏi: "Chưa từng nhớ được lần nào mùa mưa kết thúc sớm tới 20 ngày như năm nay. Không biết cây trái miền Tây có bị ảnh hưởng nhiều không?".
Thương cho bà con miền Tây, BĐ Văn Hùng viết: "Sông Mê Kông mà giảm tới 36% lưu lượng thì cá tôm chắc còn bao nhiêu đâu. Ai ăn cá miền Tây giờ toàn cá nuôi". BĐ Quốc Huy bình luận: "Dòng chảy sông Mê Kông giảm dữ vậy mà vẫn thích xây đập thủy điện. Mai mốt nước còn đâu cho đồng bằng sông Cửu Long trồng lúa, trồng rau?".
Nêu thực tế, BĐ Thanhly1977 cho biết: "Ở TP.HCM, mấy chợ nhỏ trái cây rẻ bèo, thu nhập thì không tăng, thậm chí thấp hơn, mỗi nhà cho thuê thì cao. Người lao động thật vất vả". BĐ Kim Cương đúc kết: "Trước giờ cứ nghĩ El Nino xa xôi lắm, ai ngờ ảnh hưởng rõ rệt đến Nam bộ như vậy. Năm nay mưa cũng ít hơn hẳn, có thấy chỗ nào ngập như mấy năm trước đâu!".
Trời thì vẫn nóng, bà con mong mưa như tiếng thở dài của BĐ Nguyễn Thúy Hảo: "Mẹ tui năm nay ngoài sáu mươi, nghe đài nói lũ miền Tây sắp không còn tràn đồng, bà cứ thở dài tiếc nuối. Hình như cái gì tự nhiên cũng đang dần mất đi…".
Có ai giống tui thấy thời tiết lạ quá không, chứ năm nay nóng như lò bánh mì, nước sinh hoạt cũng thiếu, giá điện thì cứ tăng đều.
BĐ Lê Bình Nguyên
Nắng nóng nhìn vậy chứ cực kỳ hại sức khỏe, nhất là với mấy người lớn tuổi. Mọi người chịu khó uống nước nhiều, hạn chế ra đường ban trưa nhé.
BĐ Nguyễn Hào
Bình luận (0)