Lộ lý do khiến người Thái Lan quyết hạ gục U.19 Việt Nam từ vòng bảng

10/07/2022 13:05 GMT+7

Nếu giành chiến thắng trước U.19 Việt Nam, đường đến với chức vô địch giải Đông Nam Á của U.19 Thái Lan sẽ trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều.

Vào lúc 20 giờ tối nay (10.7), U.19 Việt Nam sẽ chạm trán với U.19 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quyết định cho 2 tấm vé vào bán kết ở bảng A, giải U.19 Đông Nam Á 2022.

Nếu U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan hòa có bàn thắng, cả 2 đội sẽ cùng nhau vào bán kết. Trong trường hợp Việt Nam và Thái Lan hòa 0-0, "Voi chiến" sẽ bị loại nếu ở cặp đấu còn lại U.19 Indonesia thắng U.19 Myanmar. Nếu thua Việt Nam, U.19 Thái Lan phải trông chờ chủ nhà Indonesia hòa hoặc thua Myanmar (điều được xem là khó xảy ra) thì mới lọt vào bán kết.

Thái Lan muốn loại Việt Nam ngay từ vòng bảng

asean football

Đương nhiên, U.19 Thái Lan hoàn toàn không muốn số phận của mình nằm trong tay của đối thủ. Thay vào đó, đội bóng xứ chùa vàng muốn nắm quyền tự quyết và đang tỏ ra rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U.19 Việt Nam.

U.19 Thái Lan sẽ chắc chắn vào bán kết với vị trí nhất bảng A nếu giành chiến thắng trước đội bóng của HLV Đinh Thế Nam. Nếu trường hợp trên xảy ra, đồng thời U.19 Indonesia giành chiến thắng trước Myanmar, Việt Nam sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.

Đối với người Thái, việc chiến thắng Việt Nam lần này như "1 mũi tên trúng 2 đích". Không còn U.19 Việt Nam, đường đến với chức vô địch giải U.19 Đông Nam Á 2022 của Thái Lan sẽ trở nên thênh thang hơn rất nhiều. Bởi trong trường hợp Việt Nam và Thái Lan dắt tay nhau vào bán kết, khả năng cả 2 đội tái đấu với nhau ở trận chung kết là rất lớn. Rõ ràng, so với gặp U.19 Việt Nam, việc U.19 Thái Lan phải đối đầu với Indonesia, Lào, Malaysia ở trận tranh cúp vô địch được xem là nhiệm vụ dễ dàng hơn.

U.19 Việt Nam cần chủ động trong cách nhập cuộc khi đối đầu Thái Lan

vff

U.19 Thái Lan đã thể hiện rõ tham vọng đánh bại U.19 Việt Nam khi xoay tua gần như toàn bộ đội hình chính để đá với Brunei. "Voi chiến" muốn dồn toàn lực vào mục tiêu giành chiến thắng trước đội bóng áo đỏ ở lượt trận cuối cùng.

Về phía U.19 Việt Nam, dù chỉ cần một kết quả hòa là chắc suất đi tiếp nhưng HLV Đinh Thế Nam khẳng định các cầu thủ sẽ không ra sân với tư tưởng cầu hòa. "Các bạn biết rằng lứa U.19 thực sự chưa ổn định. Nếu chúng ta đưa mục tiêu cầu hòa với cầu thủ là không thể được. Nếu ta xác định đá hòa thì khả năng thua là rất lớn. Chúng ta phải xác định tinh thần như thế để vừa tổ chức phòng ngự vừa tấn công chứ không chỉ phòng ngự”, HLV trưởng của U.19 Việt Nam bày tỏ quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.