Lo miền Bắc thiếu điện cục bộ

Chí Hiếu
Chí Hiếu
15/01/2022 07:31 GMT+7

Hôm qua (14.1), Tập đoàn điện lực Việt Nam ( EVN ) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho hay 2021 là một năm vận hành đầy biến động của hệ thống điện quốc gia khi tại nhiều khu vực, nhu cầu điện giảm thấp do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; thủy văn diễn biến bất thường, tỷ trọng các nguồn điện năng lượng tái tạo (đặc biệt điện mặt trời, điện gió) tăng cao, gây khó khăn trong điều hành hệ thống và dẫn đến tình trạng “thừa nguồn”, đặc biệt là vào các ngày lễ và cuối tuần ở khu vực miền Nam, nhưng lại thiếu điện cục bộ một số khu vực tại miền Bắc vào một số thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè.

Ông Nhân cho hay tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) hiện là 20.670 MW (tăng 3.420 MW so với năm 2020) và đã chiếm tỷ trọng 27,0% trong công suất đặt của hệ thống điện. Thế nhưng, có nhiều thời điểm, công suất phát các nguồn điện tái tạo đã lên tới 60%. Và để huy động tốt năng lượng tái tạo, nhiều nguồn điện dù ổn định song đã phải giảm huy động, điển hình là điện khí, năm qua sản lượng khí tiêu thụ chỉ là 4,67 tỉ m3, bằng 65,59% so với khả năng cấp.

Ông Lê Văn Danh, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 3, cho hay việc năng lượng tái tạo vào nhiều trong khi tăng trưởng phụ tải bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các nhà máy điện khí của doanh nghiệp bị giảm huy động đáng kể. Điển hình là Nhiệt điện Phú Mỹ, không chỉ giảm sản lượng mà đáng ngại hơn nữa là tình trạng huy động gấp và dừng chạy máy hằng ngày khiến nguy cơ giảm tuổi thọ của các tua bin khí.

Về tình hình thiếu điện ở miền Bắc, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty điện lực miền Bắc, cho biết năm 2021 dù miền Trung và Nam thừa điện song cấp điện tại miền Bắc đã rất căng thẳng, điển hình là hồi tháng 6 và dự kiến năm nay sẽ tiếp diễn. Bà Ánh dẫn chứng đến giờ này, đăng ký phụ tải của riêng khách hàng công nghiệp đã là 3.400 MW, tăng tới 24% so với năm ngoái, trong khi các nguồn điện ở phía bắc không có sự gia tăng, khiến doanh nghiệp “thấy thực sự lo lắng”. Để có thể đảm bảo tối đa công suất khả dụng, bà Ánh cho hay ngay từ đầu năm, các điện lực địa phương đã phải làm việc sớm với các khách hàng sản xuất để có kế hoạch sản xuất, cấp điện hợp lý nhất, nhằm tránh tình trạng phải tiết giảm điện cho hộ sinh hoạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.