Lo ngại mặt sân Mỹ Đình, thầy Park đưa ra yêu cầu bất ngờ

25/12/2022 17:52 GMT+7

Tuyển Việt Nam trở lại sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia vào chiều 25.12 để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia sau đây ít ngày. Quang Hải và Hồng Duy đã khỏi căng cơ nhưng Nguyên Mạnh vẫn phải tập riêng 1 mình.

Ông Park đón nhận 1 tin vui và 1 tin chưa vui về tình trạng sức khỏe của các học trò. Tiền vệ Quang Hải và hậu vệ Hồng Duy đã quay lại tập luyện bình thường sau khi được bộ phận y tế của đội tuyển chăm sóc đặc biệt. Cả hai đều bị đau nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, thủ môn Nguyên Mạnh từ 3 ngày nay luôn tập riêng vì thể lực có chút vấn đề.

Đội tuyển Việt Nam còn 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Ông Park không muốn có thêm trục trặc nào nữa về mặt nhân sự và đặc biệt rất lo sợ có thêm ca chấn thương nên yêu cầu các học trò phải chu đáo với chính mình. Ở buổi tập hôm trước tại sân Mỹ Đình, ông Park đã kiểm tra mặt cỏ rất kỹ và có vẻ như chưa thật sự hài lòng.

Quang Hải và Hồng Duy tập chiều 25.12 cùng đồng đội

NGỌC LINH

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tiết lộ: “Đúng là mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa tốt lắm nhưng toàn đội cũng đã làm quen. Đây là khó khăn chung của cả tuyển Việt Nam và đội Malaysia. Tôi nghĩ rằng chất lượng mặt sân không ảnh hưởng đến lối chơi của tuyển Việt Nam. Do nền mặt sân Mỹ Đình lún hơn sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - là sân chúng tôi thường xuyên tập, nên HLV trưởng đề nghị chúng tôi phải đi giày đinh sắt (thay vì giày đinh nhựa như thông thường - PV) trong buổi tập cuối cùng vào ngày 26.12 và khi thi đấu chính thức”.

Bùi Hoàng Việt Anh

NGỌC LINH

Thầy Park cùng chung 'vũ điệu' với Hồng Duy

NGỌC LINH

Tình trạng sức khỏe của Quang Hải đã ổn định trở lại

NGỌC LINH

Thanh Bình, Tuấn Anh, Văn Toàn (từ trái sang phải) với những biểu lộ thú vị

NGỌC LINH

Hùng Dũng và tuyển Việt Nam tập trên sân Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam

NGỌC LINH

Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Đức (từ trái sang phải) có thể sẽ cùng ra sân đội hình chính trận gặp tuyển Malaysia

NGỌC LINH

Nguyên Mạnh tập riêng

NGỌC LINH

Nhận xét về đối thủ Malaysia, trung vệ trẻ sinh năm 1999 nói: “Đội bóng này rất mạnh, hiện họ đang nhất bảng B với 6 điểm sau 2 trận thắng. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch kỹ càng và làm những gì tốt nhất giúp cầu thủ thi đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng. Toàn đội đã xem băng các trận đấu của đội Malaysia và so với thời kỳ được dẫn dắt bởi HLV nội, đội tuyển hiện tại hay hơn. Cầu thủ tuân thủ chiến thuật tốt hơn”.

Bùi Hoàng Việt Anh khẳng định: “Tuyển Việt Nam như 1 gia đình, luôn vì 1 mục tiêu chung. Chúng tôi đều tập trung 100% cho tất cả các trận đấu với mong muốn và thắng tất cả các trận. Chúng tôi đặt ra mục tiêu nhất bảng B AFF Cup 2022. Được thi đấu sân nhà là điều rất tốt, tôi hy vọng khán giả đến đông để chúng tôi có thêm động lực cống hiến”.

Trưa 26.12, HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam và HLV Kim Pan-gon của đội Malaysia sẽ tham gia họp báo trước trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.