Lo ngại virus corona, Đồng Nai dừng lễ hội chùa Ông

Đức Nguyễn
Đức Nguyễn
03/02/2020 11:42 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona , tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu dừng hẳn lễ hội chùa Ông - lễ hội lớn nhất trong năm của địa phương, để tập trung chống dịch.

Trả lời Thanh Niên sáng 3.2, ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Nai, cho biết Sở đã ra thông báo dừng tất cả các lễ hội trên địa bàn để tập trung công tác phòng chống dịch virus corona, trong đó có lễ hội chùa Ông – lễ hội lớn nhất trong năm của địa phương này.

Việt Nam có 8 người nhiễm virus corona, hàng chục tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Chùa Ông vào ngày chính hội nhưng thưa thớt khách viếng thăm do lo ngại virus corona
Ảnh: Uyên Nghi
Theo ông Lê Kim Bằng, sau khi nhận được thông báo của Sở VH-TT-DL, Ban Trị sự Thất phủ Cổ miếu (chùa Ông) đã có văn bản thông báo dừng tổ chức lễ hội chùa Ông lần thứ 8 - 2020 từ ngày 3.2 đến 6.2 (mùng 10 đến 13 tháng giêng năm Canh Tý).
Quầy lưu niệm vắng bóng du khách
Ảnh: Uyên Nghi
Ngoài việc dừng hẳn lễ hội chùa Ông, Sở VH-TT-DL  Đồng Nai cũng yêu cầu các địa phương trong tỉnh tạm dừng các sự kiện, hoạt động tụ tập đông người, kể cả các chương trình nghệ thuật, giải đấu thể thao. “Các cơ sở du lịch, lưu trú cũng được yêu cầu không nhận khách tới Đồng Nai từ những vùng có dịch, đặc biệt là đối với du khách Trung Quốc, đồng thời các cơ sở lưu trú cần nghiêm túc sử dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế đối với dịch bệnh...”, ông Bằng nhấn mạnh.

Bình Dương dừng lễ hội, yêu cầu lao động Trung Quốc nghỉ 2 tuần vì virus corona

Riêng đối lễ hội chùa Ông, theo truyền thống hàng năm, lượng du khách hành hương đến đây bình quân khoảng hơn 10.000 người/ ngày trong 3 ngày diễn ra lễ hội chính. Năm nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona nên hoạt động lễ hội được yêu cầu dừng hẳn và khách viếng thăm chùa thưa thớt.
Các hàng quán xung quanh chùa Ông vắng bóng du khách
Ảnh: Uyên Nghi
 
Đường vào chùa Ông 'vắng như chùa Bà Đanh'
Ảnh: Uyên Nghi
Trước đó, Sở VH-TT-DL Đồng Nai cũng đã có văn bản gửi phòng VH-TT các huyện, thành phố trong tỉnh yêu cầu tham mưu cho UBND các huyện, thành phố tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc. Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc, phải giảm quy mô và thời gian tổ chức, hạn chế các hoạt động tập trung đông người tham gia; đảm bảo điều kiện về phòng, chống dịch do virus corona theo khuyến cáo của Sở và Bộ Y tế đã hướng dẫn...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.