Lo sợ bị loại sớm, HLV U.23 Indonesia có thể tung ngôi sao chấn thương ra sân

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/05/2022 11:54 GMT+7

HLV Shin Tae-yong nhiều khả năng sẽ phải tung hậu vệ đội trưởng Asnawi Mangkualam Bahar ra sân ở các trận tới thuộc bảng A bất chấp ngôi sao đang chơi bóng ở Hàn Quốc chưa bình phục chấn thương.

Trước đó, sau trận thua 0-3 trước chủ nhà Việt Nam ở trận ra quân bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, HLV Shin Tae-yong đã thừa nhận việc vắng 3 ngôi sao chơi bóng ở nước ngoài, trong đó có Asnawi, đã khiến lối chơi của tuyển U.23 Indonesia vận hành không như mong đợi của ông.

Hậu vệ đội trưởng Asnawi Mangkualam Bahar có thể ra sân ở trận gặp U.23 Timor Leste dù chưa bình phục chấn thương

PSSI

Trước thách lớn để tranh vé vào bán kết, nhà cầm quân Hàn Quốc đón nhận tin tích cực khi Asnawi kịp hội quân sau thất bại trước U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, hậu vệ 20 tuổi này lại đang bị chấn thương nên đang khiến HLV Shin Tae-yong khá đau đầu trong việc có nên tung Asnawi ra sân ở trận gặp U.23 Timor Leste diễn ra lúc 19 giờ tối nay (10.5) hay không.

Theo tờ Indosport, bản thân Asnawi vừa thừa nhận rằng mắt cá chân của anh vẫn chưa hồi phục 100% sau khi dính chấn thương trong trận đấu cuối cùng của CLB Ansan Greeners tại giải hạng 2 Hàn Quốc. Asnawi dính chấn thương ở phút thứ 60 sau pha truy cản bóng từ đối phương.

U.23 Indonesia (áo xanh) đã có màn trình diễn không tốt trước Việt Nam

ĐỘC LẬP

Cựu cầu thủ CLB PSM Makassar cũng phải điều trị trên sân trước khi được rút ra nghỉ. Sau trận đấu, Asnawi đã bay sang Việt Nam tập luyện cùng tuyển U.23 Indonesia 8.5 theo bài tập riêng. Tuy nhiên, đội trưởng của tuyển quốc gia Indonesia tại AFF Cup 2020 chắc chắn chấn thương của anh sẽ sớm lành và hy vọng góp trong trận gặp U.23 Timor Leste.

Dẫu vậy, sau màn trình diễn chệch choạc ở trận ra quân, báo giới Indonesia dự đoán ông Shin Tae-yong có thể sẽ mạo hiểm để tung Asnawi ra sân. Bởi nếu dù thua cả 2 lượt trận đầu nhưng U.23 Timor Leste vẫn đặt quyết tâm cao để có điểm ở SEA Games lần này. Vì vậy, nếu không thắng ở trận này, hy vọng vào bán kết của U.23 Indonesia sẽ lâm nguy.

Những đợt lên bóng của U.23 Indonesia (áo xanh) không sắc nét ở trận thua Việt Nam

ĐỘC LẬP

Mặc dù chơi ở vị trí hậu vệ phải nhưng Asnawi rất quan trọng trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Shin Tae-yong. Điều này đã được thể hiện ở AFF Cup 2020, nơi mà đội bóng xứ vạn đảo vào đến chung kết.

Chuyên gia bóng đá Indonesia, Supriyono, cho biết sự hiện diện của Asnawi sẽ rất quan trọng để giúp U.23 Indonesia đánh bại Timor Leste. Supriyono nhận định rằng sự có mặt của Asnawi có thể làm tăng động lực thi đấu cho các cầu thủ trên sân. “Là một cựu cầu thủ, nên tôi hiểu khi có sự xuất hiện của 1 cầu thủ chủ chốt đôi khi sẽ giúp sự tự tin trong đội tăng lên”, chuyên gia này chia sẻ với CNNIndonesia.com.

Mặt khác, ông Supriyono yêu cầu HLV Shin Tae Yong, lưu ý đến tình trạng thể chất của Asnawi, được cho là chưa bình phục 100%: "Để nâng cao tâm lý và sự tự tin cho cầu thủ, miễn là Asnawi còn sung sức thì chơi ngay từ những phút đầu. Nhưng nếu vẫn chưa đảm bảo thể lực và bình phục chấn thương thì nên tuỳ tình hình để đưa anh ấy vào sân.

U.23 Timor Leste (áo đỏ) khát khao có điểm ở SEA Games 31

ĐỘC LẬP

Ngoài việc tăng thêm sự tự tin cho đội, Supriyono tin rằng Asnawi có thể lấp đầy khoảng trống bên cánh phải của tuyển U.23 Indonesia, vị trí được đánh giá là điểm yếu nhất ở trận ra quân. "Rõ ràng là không có Asnawi và Primary Arhan, lỗ hổng quá nhiều", chuyên gia Supriyono nói. Ông này cũng cảnh báo U.23 Timor Leste đang có nhiều tiến bộ trong thời gian qua dù chưa thể thắng tại SEA Games lần này. Trong đó, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Timor Leste là điều mà U.23 Indonesia phải đặt sự tập trung cao độ suốt trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.