Loài hoa duy nhất nở giữa biển khơi

17/09/2022 08:17 GMT+7

Những cánh hoa giấy nở đỏ rực trong mùa hè đổ lửa ở Santorini, hòn đảo du lịch nổi tiếng ngoài khơi Địa Trung Hải.

Santorini (Hy Lạp) có 20.000 dân nhưng không có nguồn nước ngọt. Các nhà máy ở trên đảo lọc nước biển cung cấp cho dân cư và du khách. Vì thế, du khách được khuyên chỉ dùng nước máy cho việc vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Còn uống, hãy mua nước đóng chai.

Hòn đảo khô cằn đồi núi đá hình thành từ quá trình hoạt động của núi lửa, thưa thớt cây bụi và người dân chỉ trồng được nho. Loài hoa duy nhất nở được trên hòn đảo phần lớn trong năm nắng to và gió bão là hoa giấy.

Gần như 100% các ngôi nhà ở Santorini đều sơn màu trắng. Thỉnh thoảng xuất hiện giữa màu trắng điệp trùng ấy là mái nhà thờ sơn xanh, tiệp với màu nước biển Địa Trung Hải. Giữa những sắc màu đặc trưng tạo nên một Santorini cuốn hút là nét chấm phá của hoa giấy đỏ

Hoa giấy dường như xuất hiện trong mọi ngôi nhà ở thiên đường du lịch Santorini. Trong ảnh là một khách sạn nằm trên mỏm đá với mặt tiền hướng ra đại dương

Có tới một nửa số ngôi làng trên đảo Santorini không được kết nối với hệ thống nước máy. Họ sử dụng nước sạch được giao mỗi ngày. Vì không có nước ngọt, nên từ trung tâm du lịch Fira đến làng Oia (một điểm đến khác trên đảo) toàn núi đá trơ trọi, cánh đồng trống trơ không một màu xanh.

Hoa giấy có sức sống mãnh liệt khi chỉ nở hoa vào mùa nắng lớn, không cần tưới nhiều nước. Một khách sạn ở làng Oia với bậc thang điển hình cùng giàn hoa giấy làm điểm nhấn

Giữa biển khơi của nắng và gió, hoa giấy vẫn đủ sức nở những chiếc bông đỏ rực

Cũng vì chịu được thời tiết khắc nghiệt và không cần nhiều nước tưới, nên hoa giấy được trồng phổ biến ở Santorini. Đây có thể xem là loài hoa duy nhất nở được trên vùng núi đá cằn cỗi giữa biển khơi nắng gió này

Những ngôi nhà ở Santorini đặc trưng vì phần lớn được xây trong vách đá, hay còn gọi là nhà hang, có diện tích nhỏ hẹp

Santorini là đảo du lịch nổi tiếng thế giới, hàng năm đón hàng triệu du khách quốc tế. Những căn nhà hang ở Santorini với mặt tiền hướng ra biển có giá cho thuê lên đến ngàn USD mỗi đêm. Ít ai biết rằng, xưa kia, những căn nhà hang chỉ dành những gia đình nghèo

Giàn hoa giấy được chăm chút này nằm trong khách tại làng Fira. Nhiều ngôi làng ở Santorini phát triển được nhờ du lịch nên dịch vụ ở đây được đánh giá cao. Trong các điểm đến như Fira hay Oia, du khách không hề chạm mặt hàng rong hay ăn xin, chèo kéo du khách

Các ngôi nhà xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau với các con đường hẹp nhưng du khách tuyệt nhiên không thấy rác bẩn, hay chen lấn ồn ào

Thời điểm tốt nhất để du lịch Santorini là mùa nắng, từ tháng 4 - 9. Những tháng còn lại, thời tiết trên đảo khá lạnh và nhiều gió.

Cụm hoa giấy tô điểm chút sắc màu nóng cho không gian xanh và trắng chủ đạo

Những cụm hoa giấy len lỏi trong những khoảng trống chật hẹp

Một quán nước với giàn hoa giấy che mát.

Trong khi những bụi cỏ dại chết khô, thì hoa giấy vẫn rực rỡ nở. Hiện có nhiều công ty du lịch Việt Nam tổ chức tour châu Âu có điểm đến Santorini. Nếu khách bay từ Pháp mất 3 giờ, còn từ Ý mất 2 giờ...

Santorini bao gồm một cụm đảo: Thira, Thirassia, Aspronissi, Palea và Nea Kameni. Diện tích Santorini là 73 km2, dân số thưa thớt với gần 20.000 người.

Một giàn hoa giấy trắng hiếm hoi được trồng trên đảo. Du khách đi trên những con đường nhỏ hẹp để đến những điểm tham quan. Các con đường đồi dốc vô cùng bất tiện nếu khách di chuyển đến đây với nhiều hành lý, vì không có phương tiện vận chuyển nào khác ngoài "tự thân vận động".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.