Loạt sao Hàn bị đài truyền hình 'phong sát' vì bê bối đời tư

22/12/2022 09:48 GMT+7

Theo Hankook Ilbo hôm 21.12, Kim Sae Ron, Kwak Do Won, Shin Hye Sung, Ha Jung Woo , Don Spike… bị đưa vào danh sách đen của đài KBS. Họ là những cái tên gây xôn xao dư luận vì bê bối lái xe khi say rượu hay dính đến chất cấm.

Trang tin kể trên tiết lộ KBS - một trong ba đài truyền hình hàng đầu Hàn Quốc, tạm thời cấm sóng Kim Sae Ron, Kwak Do Won, Shin Hye Sung trên tất cả các chương trình của nhà đài vì hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Nhạc sĩ Don Spike, nam diễn viên Ha Jung Woo, B.I (cựu thành viên nhóm nhạc iKON) vào danh sách đen này do vướng bê bối chất cấm.

Động thái mạnh tay của KBS xuất phát từ làn sóng chỉ trích của công chúng đối với các nghệ sĩ vướng bê bối đời tư đồng thời cho thấy nhà đài quyết không hợp tác với những ngôi sao vi phạm đạo đức, pháp luật.

Khởi đầu là một diễn viên nhí đắt giá của màn ảnh xứ kim chi sau đó trở thành một trong những ngôi sao trẻ triển vọng trong làng giải trí song sự nghiệp của Kim Sae Ron đang đứng trước bờ vực sụp đổ vì bê bối lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn. Sự việc xảy ra vào tháng 5.2022 tại một giao lộ ở khu Gangnam, Seoul (Hàn Quốc), cô nhiều lần đâm vào máy biến áp, cây cối bên đường và gây mất điện khu vực xung quanh. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của người đẹp 22 tuổi lên đến 0,2%, vượt xa mức cho phép. Vụ việc khiến nữ diễn viên sinh năm 2000 bị chỉ trích dữ dội, ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp và phải chịu khoản đền bù không hề nhỏ. Kim Sae Ron phải làm việc ở cửa hàng cà phê để kiếm thêm thu nhập. Vừa qua, cô bị công ty chấm dứt hợp đồng và bị truy tố vì vi phạm luật giao thông đường bộ

Instagram nv

Tháng 9.2022, đến lượt Kwak Do Won bị cảnh sát phát hiện lái xe khi trong người có hơi men. Nghệ sĩ 49 tuổi thừa nhận bản thân đã điều khiển phương tiện trên đoạn đường dài khoảng 10km dù đang say rượu. May mắn Kwak Do Won không gây ra tai nạn. Sau khi kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của ngôi sao 7X vượt quá con số 0,08% - mức đủ để cảnh sát thu hồi giấy phép lái xe. Vụ việc cũng đủ để đẩy danh tiếng và sự nghiệp của nam diễn viên lao xuống vực thẳm, nhất là khi anh từng vướng nhiều điều tiếng trong quá khứ

Chụp màn hình

Tháng 10.2022, Shin Hye Sung khiến dân tình xôn xao khi bị bắt giữ. Theo AllKpop, ngôi sao đình đám một thời của nhóm nhạc Shinhwa bị người dân phát hiện ngủ trong một chiếc xe đậu trên đường phố Songpa-gu, Seoul (Hàn Quốc) sau đó báo cho cảnh sát. Qua kiểm tra, nam ca sĩ thừa nhận đã lái xe của một người lạ và khẳng định không hề đánh cắp phương tiện. Ngôi sao 43 tuổi cũng từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Công ty quản lý Liveworks Company sau đó xác nhận ca sĩ 7X đã lái xe trong tình trạng say xỉn. Tháng 11 vừa qua, anh bị truy tố vì vi phạm luật giao thông và sử dụng phương tiện trái phép

Chụp màn hình

Trong khi 3 nghệ sĩ trên bị KBS “cấm cửa” vì lái xe trong tình trạng say rượu, Don Spike lại bị nhà đài quay lưng do dính líu đến chất cấm. Đầu tháng 9.2022, nghệ sĩ 45 tuổi bị bắt tại một khách sạn ở khu Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Thời điểm đó, nhà sản xuất âm nhạc đang mang theo 30g methamphetamine, ước tính trị giá 100 triệu won đồng thời có kết quả dương tính với ma túy. Theo Soompi, ngày 20.12 vừa qua, Don Spike lãnh án 5 năm tù giam vì sử dụng chất kích thích tổng cộng 14 lần, tàng trữ, phân phối chất gây nghiện. Sau khi dính bê bối, không chỉ có đài KBS mà đài MBC cũng thông báo loại bỏ tất cả các chương trình phát sóng, xóa các video liên quan đến nam nhạc sĩ này

Chụp màn hình

Từ ngôi sao đắt giá bậc nhất làng điện ảnh xứ Hàn, Ha Jung Woo bị nhiều khán giả quay lưng vì dính đến chất cấm. Hồi tháng 9.2021, ngôi sao loạt phim Thử thách thần chết bị phạt 30 triệu won vì sử dụng propofol bất hợp pháp tổng cộng 19 lần khi thực hiện các quy trình chăm sóc da dù không cần thiết. Ngoài ra, nam diễn viên còn âm mưu với một bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án. Dù đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái, tỏ thái độ hối lỗi song tài tử danh tiếng vẫn bị chỉ trích không ít. Tháng 9.2022, tài tử 44 tuổi trở lại màn ảnh với tác phẩm Narco-Saints song sự xuất hiện của anh vấp phải ý kiến trái chiều

Yonhap News

B.I cũng bị KBS đưa vào danh sách đen vì dính đến chất cấm. Bê bối của sao nam 9X bị phanh phui vào năm 2019 khiến anh phải tuyên bố rời nhóm iKON, bị công ty chủ quản YG chấm dứt hợp đồng. Trong quá trình điều tra, nam rapper thừa nhận đã nhiều lần sử dụng cần sa và mua chất gây ảo giác LSD. Tháng 9.2021, B.I lãnh 4 năm tù treo, đóng khoản tiền phạt 1,5 triệu won, chịu 80 giờ phục vụ công ích và 40 giờ tham gia các khóa học về ma túy. Bê bối khiến sự nghiệp đang nở rộ của ngôi sao tài năng này vụt tắt

YG

Hankook Ilbo cho biết KBS quyết không nhân nhượng đối với những người nổi tiếng vướng bê bối. Nhà đài này luôn quan tâm đến những vụ việc gây tranh cãi dư luận liên quan đến các nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức và coi đó là yếu tố để xem xét cấm sóng những ngôi sao vi phạm. Không chỉ có KBS, các nhà đài lớn khác ở Hàn Quốc như SBS, MBC… cũng có những động thái ngăn chặn sự xuất hiện của những thần tượng vướng bê bối trên sóng truyền hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.