Hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul triệu tập cuộc họp khẩn thứ hai trong hai ngày liên tiếp với các quan chức an ninh cấp cao để ứng phó với đợt bất ổn vừa nổ ra tại nhiều tỉnh miền nam, giáp Malaysia, theo tờ The Nation.
Lỗ hổng an ninh
Trong hai đêm cuối tuần qua, ít nhất 78 vụ đánh bom, phóng hỏa, phá hoại đã xảy ra tại 4 tỉnh miền nam là Narathiwat, Yala, Pattani và Songkhla, hầu hết là vào tối 22.8. Mục tiêu của đợt tấn công chủ yếu là các tòa nhà chính quyền, cửa hàng, phương tiện, hạ tầng giao thông, điện và liên lạc. Trong một vụ đáng chú ý, tuyến đường sắt tại Narathiwat bị đánh bom và phải tạm dừng hoạt động. Nhiều tòa nhà chính quyền và xe cộ bị đốt cháy. Cơ quan chức năng thông báo có 3 dân thường bị thương.

Binh sĩ canh gác tại một chốt kiểm soát ở Narathiwat ngày 23.8
Ảnh: AFP
Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Narathiwat đã ban bố lệnh giới nghiêm. Theo tờ Thairath, lực lượng an ninh tại Yala được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất, được giao nhiệm vụ tăng cường tuần tra giám sát, dừng những phương tiện khả nghi để kiểm tra nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào trung tâm kinh tế và khu dân cư. Quân đội Thái Lan đang thu thập thông tin và bằng chứng cho các thủ tục tố tụng.
Hôm qua 24.8, trung tướng Norathip Poinok, Tư lệnh Quân vùng 4 phụ trách miền nam Thái Lan, cho biết đã nhận được tin tình báo gần 2 tháng trước về khả năng xảy ra các cuộc tấn công nhắm vào các tòa nhà chính quyền, cửa hàng và hạ tầng năng lượng. Ông nói rằng quân đội đã cảnh báo các cơ quan an ninh nhưng không nắm chắc thời điểm xảy ra tấn công.
Thủ tướng Thái Lan họp khẩn sau loạt vụ tấn công tại 3 tỉnh miền nam
Tại cuộc họp báo hôm qua, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow cũng thừa nhận chính quyền đã nhận được cảnh báo từ sớm nhưng không đánh giá đúng tình hình và phản ứng hiệu quả để ngăn chặn. Ông yêu cầu các cơ quan an ninh rà soát lại công tác chuẩn bị, cải thiện quy trình để dự báo chính xác hơn, song cũng lưu ý rằng mức độ phân tán của đợt tấn công đã gây khó cho các lực lượng an ninh trong việc ngăn chặn.
Thông điệp chính trị ?
Đến nay chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm đợt tấn công này, xảy ra khoảng một tháng sau vụ nổ súng và đánh bom nhằm vào lực lượng an ninh tại Narathiwat khiến 5 binh sĩ thiệt mạng. Bộ Chỉ huy tác chiến an ninh nội bộ của quân đội Thái Lan cho biết đợt tấn công lần này "có sự phối hợp", được chuẩn bị trước nhằm gây bất ổn tại nhiều địa điểm.
Tướng Norathip cho rằng mục tiêu của những kẻ tấn công là phá hủy các tòa nhà chính quyền và phá vỡ niềm tin của người dân dành cho nhà nước. Ông coi hành động lần này là đòn trả đũa của các nhóm vũ trang đối lập sau khi chính quyền thực hiện đợt triệt phá hoạt động nổi dậy và kinh doanh phi pháp. Trong khi đó, Phó thủ tướng Sihasak tỏ ra dè dặt hơn và kêu gọi thận trọng trong việc đưa ra kết luận về lực lượng nào đứng sau và động cơ.

Xe bị đốt phá tại một cơ sở chính quyền địa phương ở tỉnh Narathiwat tối 22.8
Ảnh: AP
Trong khi đa số người Thái theo đạo Phật, 3 tỉnh miền nam gồm Narathiwat, Yala và Pattani có đa số cư dân theo Hồi giáo và từng chứng kiến những hoạt động ly khai. Theo Deep South Watch, tổ chức chuyên theo dõi tình hình miền nam Thái Lan đặt tại ĐH Prince of Songkhla cơ sở Pattani, xung đột tại khu vực trong 22 năm qua đã làm hơn 7.800 người thiệt mạng, đáng chú ý là đợt leo thang năm 2004 do tổ chức vũ trang Hồi giáo Mặt trận cách mạng dân tộc (BRN) dẫn dắt.
Đợt tấn công lần này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Thanut Suvarnananda, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Thái Lan, trong các cuộc đối thoại hòa bình với phe nổi dậy ở miền nam, tuyên bố Bangkok đang thúc đẩy một "lộ trình hòa bình mới", thảo luận về một cơ chế quản trị phù hợp hơn cho miền nam sau nhiều năm xung đột giằng co. Ông Thanut cho biết những kẻ tấn công có thể đang tìm cách gia tăng vị thế đàm phán và tuyên bố rằng lực lượng tình báo "biết ai đứng sau nhưng không thể nêu tên".
Thủ tướng Thái Lan sắp thăm miền nam
Sự kiện bạo lực diễn ra ngay trước thềm chuyến công tác đặc biệt kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng các thành viên nội các tới TP.Hat Yai (tỉnh Songkhla) vào cuối tháng 8. Chuyến đi này nhằm thảo luận về các dự án đầu tư, chống lũ và vấn đề an ninh vùng biên giới, theo AFP. Giới quan sát cho hay các nhóm vũ trang tại miền nam thường thực hiện các vụ tấn công ngay trước thềm chuyến thăm của các quan chức cấp cao chính phủ.
Bình luận (0)