Lỗi đánh máy khiến hàng triệu email gửi cho quân đội Mỹ chuyển thẳng sang Mali

Khánh Như
Khánh Như
18/07/2023 11:22 GMT+7

Đài CNN đưa tin một lỗi đánh máy đã khiến hàng triệu email gửi cho các thành viên của quân đội Mỹ đã bị chuyển nhầm đến các tài khoản ở Mali.

Theo ông Johannes Zuurbier, chuyên gia công nghệ Hà Lan, người phát hiện ra vấn đề, hàng triệu email dành cho nhân viên Lầu Năm Góc đã vô tình được gửi đến các tài khoản email ở Mali trong 10 năm qua do lỗi đánh máy. Lý do là vì địa chỉ email của quân đội Mỹ và tên miền của quốc gia Tây Phi này tương đối giống nhau.

Các email vốn được gửi đến chủ sở hữu tài khoản có tên miền ".MIL" thuộc sở hữu của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, do lỗi đánh máy, chúng lại được gửi đến miền .ML, tài khoản email ở Mali.

Hàng triệu email quân đội Mỹ sai địa chỉ vì nguyên nhân khó tin

Ông Zuurbier cho biết kể từ năm 2013, ông đã nêu vấn đề này với nhiều quan chức Mỹ, trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Mali. Việc các email bị gửi nhầm địa chỉ đã ít xảy ra hơn trong những năm gần đây, nhưng vẫn có hàng trăm email mỗi ngày.

Thông tin về vụ nhầm lẫn này xuất hiện đầu tiên trên tờ Financial Times. Một trong những email bị gửi nhầm có chứa thông tin về số phòng khách sạn của Tham mưu trưởng quân đội Mỹ James McConville và những người tháp tùng ông trong chuyến công tác Indonesia hồi tháng 5.

Lỗi đánh máy khiến email gửi cho quân đội Mỹ chuyển thẳng sang Mali - Ảnh 1.

Trụ sở Lầu Năm Góc

REUTERS

Những thông tin bị gửi nhầm có thể gây ra những rủi ro đối với các quan chức an ninh quốc gia Mỹ. Thông tin cá nhân trong email có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công mạng có mục tiêu hoặc theo dõi hoạt động của nhân viên Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho việc này.

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh hôm 17.7 cho biết không có email nào bị rò rỉ được gửi từ các địa chỉ email chính thức của Bộ Quốc phòng, nhưng bộ này đã có các biện pháp đề phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.