Quân đội Mỹ 'bị tổn hại' vì một thượng nghị sĩ muốn siết quyền phá thai

Khánh Như
Khánh Như
18/07/2023 08:14 GMT+7

Hãng Reuters ngày 18.7 dẫn phát biểu từ Nhà Trắng cảnh báo luật hạn chế phá thai ở các bang như Alabama đang làm tổn hại đến quân đội Mỹ.

Cụ thể, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 17.7 cho biết gần đây ông đã nói chuyện với các quân nhân đang tại ngũ, trong đó có một số cặp vợ chồng. Những người này cho rằng luật hạn chế phá thai ở nhiều bang đang ảnh hưởng việc họ sẵn sàng tiếp tục phục vụ quân đội.

Ông Kirby lưu ý rằng những người tình nguyện phục vụ trong quân đội không được chọn nơi đóng quân, và phải chấp nhận nếu bị điều đến các bang có luật hạn chế phá thai. Ở Mỹ, không phải tất cả bang đều cấm phá thai. Các hạn chế ở Alabama và một số tiểu bang đã tăng lên sau khi Tòa án Tối cao Mỹ năm ngoái quyết định thu hồi phán quyết Roe v. Wade, chấm dứt gần 50 năm bảo vệ quyền được phá thai, hãng AP đưa tin.

Quân đội Mỹ 'bị tổn hại' vì một thượng nghị sĩ muốn siết quyền phá thai - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville phát biểu trước phóng viên tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 13.7

REUTERS

Sau quyết định của Tòa Tối cao, Lầu Năm Góc đã ra chính sách hoàn trả tiền đi lại nhằm mục đích giúp đỡ những người trong quân đội hoặc các thành viên gia đình muốn phá thai nhưng đóng quân ở các bang cấm việc này. Chính sách này cho phép nghỉ phép có lương và hoàn trả chi phí di chuyển để phá thai cho các quân nhân.

Quân đội Mỹ có thể “suy yếu” bởi một thượng nghị sĩ

Phát biểu từ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, đảng viên Cộng hòa từ bang Alabama, đang gây sức ép lên Thượng viện nhằm thay đổi chính sách phá thai của Lầu Năm Góc. Ông cảnh báo sẽ tiếp tục giữ lại hàng trăm đề cử và thăng chức trong quân đội, trừ khi Thượng viện đồng ý bỏ phiếu về việc này.

Hiện cuộc chiến đang trong thế bế tắc. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng, bao gồm cả lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, đều phản đối hành động của ông Tuberville.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng việc giữ lại đề cử và thăng chức cho các lãnh đạo quân sự, hầu hết trong số họ đã cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ đất nước, "là một trong những điều đáng sợ và thái quá nhất" mà ông từng thấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.