Cựu Tổng thống Trump nói vấn đề phá thai

Khánh An
Khánh An
26/06/2023 06:18 GMT+7

Tờ The New York Times ngày 25.6 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông đã hình thành thế bảo thủ đa số tại Tòa án Tối cao, giúp chấm dứt gần 50 năm quy định bảo vệ quyền phá thai.

Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó có 3 thẩm phán bảo thủ do ông Trump bổ nhiệm, hồi tháng 6.2022 ra phán quyết rằng Hiến pháp không trao quyền phá thai. 

Cựu Tổng thống Trump nói vấn đề phá thai - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại sự kiện ở Washington D.C (Mỹ) hôm 24.6

AFP

Phát biểu trước một nhóm các nhà truyền giáo tại Washington D.C tối 24.6, cựu Tổng thống Trump cho rằng chính phủ liên bang nên có vai trò trong việc quy định phá thai muộn, dù không nói cụ thể về những chính sách hạn chế gì sẽ đưa ra nếu ông tái đắc cử.

Trước đó, ông khá im tiếng về vấn đề phá thai, trái với các ứng viên Cộng hòa khác khi vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, như Thống đốc Florida Ron DeSantis đã cấm phá thai từ 6 tuần tuổi trở lên tại bang này. Thống đốc Nam Carolina Tim Scott cho biết ông sẽ cấm phá thai từ 15 tuần, còn cựu Phó tổng thống Mike Pence hứa sẽ cấm hoàn toàn trên cả nước nếu đắc cử.

Ông Trump không nhận tội trong vụ kiện liên quan tài liệu mật liên bang


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.