Tòa án Tối cao Mỹ ngăn ông Biden bỏ chính sách quan trọng thời ông Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
20/12/2022 14:54 GMT+7

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 19.12 ra lệnh tạm dừng việc hủy bỏ một chính sách quan trọng có từ thời cựu Tổng thống Donald Trump liên quan việc ngăn chặn người di cư ở biên giới phía tây nam.

Cụ thể, một lệnh được ký bởi Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts đã tạm dừng khẩn cấp kế hoạch loại bỏ một chính sách có tên gọi Title 42 vào ngày 20.12 (theo giờ Mỹ), theo AFP.

Chính sách Title 42, được đưa ra vào tháng 3.2020, trong năm tại vị cuối cùng của ông Trump, khi đại dịch Covid-19 lây lan mạnh ở Mỹ, đã cho phép chính phủ sử dụng các quy định an toàn liên quan Covid-19 để ngăn chặn hàng triệu người di cư vào nước Mỹ.

Những người di cư lên chuyến xe buýt sẽ đưa họ đến một cơ sở xử lý để bắt đầu quá trình xin tị nạn ở bang Texas (Mỹ) vào ngày 19.12.2022

AFP

Ông Roberts đưa ra lệnh trên để đáp lại đơn thỉnh cầu vào phút chót từ 20 tiểu bang. Theo đơn thỉnh cầu này, việc chấm dứt Title 42 sẽ tạo ra một làn sóng người di cư gây ra áp lực lên các dịch vụ công ích. Các bang này viện dẫn dự đoán từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ rằng các cuộc vượt biên, chủ yếu là của người Mexico và những người Mỹ Latinh khác xin tị nạn, có thể tăng gấp 3 lần, lên đến 18.000 mỗi ngày. Họ khẳng định: “Số lượng người di cư tăng lên đáng kể do việc chấm dứt (Title 42) này sẽ làm tăng chi phí cho việc thực thi pháp luật, giáo dục và chăm sóc sức khỏe của các bang”.

Đơn thỉnh cầu được đưa ra sau khi một tòa phúc thẩm ở Washington ngày 16.12 ra phán quyết rằng không còn lý do biện minh nào cho việc sử dụng Title 42 để từ chối một cách triệt để những người xin tị nạn.

Trong đơn thỉnh cầu, các bang chủ yếu do đảng Cộng hòa lãnh đạo - bao gồm các bang biên giới Texas và Arizona cũng như Missouri, Ohio và Virginia - đã yêu cầu rằng ngoài việc lưu trú, tòa án sẽ tiếp nhận toàn bộ vụ việc theo luật.

Chánh án Roberts đã cho các bên 24 giờ để phản hồi đối với lệnh mới nói trên. Điều này để ngỏ khả năng rằng Title 42 vẫn có thể kết thúc trong tuần này, hoặc ngược lại, tòa án có thể quyết định duy trì Title 42 trong lúc xem xét vụ việc một cách rộng rãi hơn.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đó đã chấp nhận phán quyết của một tòa án cấp dưới rằng Title 42 không còn hợp lý để ngăn chặn những người xin tị nạn và những người di cư khác. Cũng trong tuần trước, Nhà Trắng cho biết Bộ An ninh Nội địa đã sẵn sàng đối phó với sự gia tăng dự kiến, nhưng đưa ra không nhiều chi tiết về cách thức đối phó, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.