Lợi ‘đủ đường’, ô tô lắp ráp lấn át xe nhập khẩu

Đình Tuyên
Đình Tuyên
18/08/2020 11:19 GMT+7

Trong khi ô tô nhập khẩu liên tục sụt giảm do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, ở chiều ngược lại, xe lắp ráp trong nước lại vươn lên mạnh mẽ nhờ lợi thế từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ.

Bất chấp nỗ lực “gượng dậy” trong tháng 7.2020, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam với phần lớn mẫu xe sản xuất từ Thái Lan, Indonesia… đang có xu hướng chậm lại và hoàn toàn bị xe lắp ráp trong nước áp đảo trên thị trường.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến tình hình sản xuất, lắp ráp ô tô từ các nhà máy nước ngoài cung cấp cho thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam từ nửa cuối tháng 7.2020 cũng khiến hoạt động nhập khẩu ô tô của các doanh nghiệp bị chậm lại. Ngoài ra, từ tháng 7.2020, một số mẫu xe vốn bán chạy như Honda CR-V, Mitsubishi Xpander cũng chuyển dần sang lắp ráp trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.