Lợi dụng chính sách hội nhập, nhiều nghi can Đài Loan, Trung Quốc 'tuồn' ma túy vào Việt Nam

17/12/2019 12:49 GMT+7

Nhiều nghi can người Trung Quốc , Đài Loan lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập… vào Việt Nam thành lập các doanh nghiệp , công ty bình phong để sản xuất trái phép ma túy, trung chuyển sang nước thứ 3.

Sáng 17.12, tại TP.HCM, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị song phương về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 8 và Hội nghị tổng kết cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2019.

Mở doanh nghiệp để buôn ma túy

 

Hội nghị song phương về phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 17.12

Ảnh: Khả Hòa

Theo trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Chính vì vậy, không một quốc gia nào có thể tự giải quyết, tự đấu tranh được.
Việt Nam có tuyến biên giới giáp Trung Quốc với 6 tỉnh biên giới phía bắc, rất dài và hiểm trở; có nhiều cửa khẩu với nhiều đường mòn, lối mở. Do vậy, tội phạm ma túy có điều kiện “thuận lợi” để mua bán, sản xuất ma túy.
“Những vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đều do Bộ Công an triệt phá được, đối với người nước ngoài đều mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc. Chúng lợi dụng địa bàn Việt Nam để tổ chức, vận chuyển sản xuất qua sang nước thứ 3”, trung tướng Phạm Văn Các nhấn mạnh. Trong năm 2019, Việt Nam đã bắt giữ được gần 8 tấn ma túy các loại.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy hết sức phức tạp. Ma túy từ nước ngoài về Việt Nam rồi tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc và ngược lại. Ma túy vận chuyển qua lại giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước thứ 3 bằng đường bộ, đường không và đường biển.

Nhiều nghi can người Trung Quốc, Đài Loan vào Việt Nam thành lập công ty, doanh nghiệp bình phong để sản xuất ma túy

Ảnh: Công an cung cấp

Đặc biệt, ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào, Campuchia vào Việt Nam để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ gia tăng. Ở Việt Nam, tội phạm ma túy liên quan đến người nước ngoài diễn biến phức tạp, nhất là ở các tỉnh phía nam. Lý do, người Trung Quốc, Đài Loan lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập và kẽ hở trong công tác quản lý… móc nối với một số người trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty “bình phong” sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuê kho xưởng để ngụy trang sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng cực lớn.

Đánh sập nhiều đường dây ma túy “khủng”

Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc thông tin, đã hợp tác triệt phá những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn. Hai nước cam kết truy nã các đối tượng ẩn nấp đang tiếp tục điều hành các đường dây ma túy khác; đồng thời dốc tổng lực xóa sổ các tụ điểm sản xuất ma túy liên quan.

Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) xác nhận, công tác triệt phá tội phạm ma túy năm 2019 có nhiều kết quả khả quan

Ảnh: Khả Hòa

Theo đó, ngày 6.8.2019, Cục CSĐT tội phạm ma túy (Bộ Công an Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Cục phòng chống ma túy (Bộ Công an Trung Quốc) phá xưởng sản xuất trái phép chất ma túy lớn tại xã Đắk Hà, H.Đắk Hà (Kon Tum).
Phía Việt Nam bắt 8 người quốc tịch Trung Quốc; thu giữ hàng trăm lít ma túy tổng hợp; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.
Phía Trung Quốc tổ chức đồng loạt cùng lúc, cùng thời điểm bắt 18 nghi can người Trung Quốc. Hai nước đã xác lập chuyên án song phương, cử điều tra viên sang quốc gia của nhau để truy tố các nghi can.
Ngoài ra, tháng 3.2019, Bộ Công an Việt Nam đã xóa đường dây ma túy khủng, bắt 9 nghi can người Trung Quốc, 4 nghi can người Việt Nam do Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu; thu giữ 300 kg ma túy tổng hợp dạng đá, cùng nhiều tài liệu, tài sản khác có liên quan.
Ở tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, năm 2019, 7 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cao, Quảng Ninh, Điện Biên, Lai Châu đã phát hiện, bắt giữ 2.318 vụ với 3.591 nghi can; thu giữ trên 345 kg heroin; 20,33 kg thuốc phiện; 36.844 viên ma túy tổng hợp…

Mỗi quốc gia phải có kế hoạch phòng ngừa "thảm họa" ma túy 

Theo trung tướng Phạm Văn Các, phía Trung Quốc có khoảng 2,5 triệu người nghiện; mỗi năm tăng 100.000 người nghiện.
Trong khi đó, Việt Nam có trên 230.000 người nghiện ma túy; mỗi năm tăng trên 5.000 người; còn thế giới có khoảng 271 triệu người nghiện. Do nhu cầu sử dụng ma túy rất lớn nên việc vận chuyển đi các nước là rất cao.
“Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp như thế, đòi hỏi các cơ quan phòng chống ma túy của mỗi quốc gia phải có kế hoạch phòng ngừa tỉ mỉ, chu đáo thì mới kịp thời ngăn chặn được thảm họa này”, trung tướng Các nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.