Lời kể đẫm nước mắt của con gái nạn nhân trong vụ án cưỡng hiếp rúng động Pháp

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/09/2024 10:50 GMT+7

Công chúng Pháp xôn xao về vụ án ông Dominique Pelicot đã chuốc thuốc ngủ người vợ và rủ hàng chục người lạ đến cưỡng hiếp vợ mình trong 10 năm.

Công chúng Pháp tuần này xôn xao về phiên tòa xét xử vụ án gây rúng động, khi ông Dominique Pelicot (71 tuổi), thừa nhận hành vi chuốc thuốc ngủ vợ mình là bà Gisele Pelicot và rủ hàng chục người lạ đến cưỡng hiếp vợ mình trong suốt 10 năm (2011 - 2020).

Cảnh sát chỉ tình cờ phát hiện ông Pelicot đã lưu giữ những tài liệu về hành vi lạm dụng vợ sau lần bắt quả tang ông quay lén dưới váy một phụ nữ ở siêu thị.

AFP đưa tin người con gái Caroline Darian (45 tuổi) phát biểu tại tòa hôm 6.9, nói rằng bà biết được vụ mẹ bà bị lạm dụng vào ngày 2.11.2020, sau khi bà Gisele tiết lộ với các điều tra viên. Bà Darian đã mô tả người bố Dominique có lẽ là “một trong những tội phạm tình dục kinh khủng nhất trong 20 năm”.

Lời kể đẫm nước mắt của con gái nạn nhân trong vụ án cưỡng hiếp rúng động Pháp- Ảnh 1.

Bà Caroline Darian (phải) xuất hiện tại phiên tòa ngày 5.9

ẢNH: AFP

Cuộc sống của tôi thực sự bị đảo lộn. Đó là cái mà bạn gọi là điểm bùng phát, bắt đầu của việc rơi xuống địa ngục một cách chậm rãi, mà bạn không biết mình còn xuống sâu đến mức nào”, bà Darian nói trong nước mắt tại ngày thứ 5 của phiên tòa hôm 6.9 tại thành phố Avignon (Pháp).

“Mẹ tôi đã kể rằng bà ấy dành phần lớn thời gian trong ngày ở đồn cảnh sát. Người bố đã chuốc thuốc mẹ và đưa người lạ đến cưỡng hiếp bà. Bà ấy còn bị ép nhìn vào những tấm hình chụp lại cảnh tượng đó. Làm thế nào chúng tôi có thể vực dậy khi chúng tôi biết những gì ông ta đã làm”, bà Darian kể lại.

Vào năm 2022, bà Darian xuất bản cuốn sách Et j’ai cessé de t’appeler papa (tạm dịch: Và tôi đã ngừng gọi ông là bố), kể về việc phát hiện tội ác trong gia đình.

Trong phiên tòa ngày 3.9, thẩm phán cũng đề cập việc những bức ảnh ghép hình bà Darian khỏa thân được phát hiện trong máy tính của ông Dominique Pelicot với thư mục có tiêu đề “Quanh con gái tôi, khỏa thân”.

Các điều tra viên chỉ ra có 200 trường hợp cưỡng hiếp, phần lớn đến từ chồng bà Gisele Pelicot và hơn 90 trường hợp từ người lạ. Giới chức Pháp cũng lập danh sách 72 nghi phạm ngoài người chồng và đến nay đã xác định danh tính 50 người (độ tuổi 26 - 74), tất cả đều xuất hiện tại phiên tòa.

Bà Gisele hôm 5.9 nói chỉ nhận diện được một người trong số những nghi phạm cưỡng hiếp, là người đàn ông thường đến nhà cặp vợ chồng để bàn chuyện đạp xe với ông Dominique. Bà nói thêm trong nhiều năm, bản thân đã gặp chứng mất trí nhớ kỳ lạ, cho đến khi liên hệ với cảnh sát.

Bà Gisele đã yêu cầu xét xử chồng mình công khai để nâng cao nhận thức về tình trạng sử dụng ma túy cho hành vi lạm dụng tình dục. Vụ án đã gây chấn động nước Pháp, với nhiều bình luận trên mạng xã hội và một số thậm chí còn tung ra danh sách các bị cáo.

Luật sư của bà Gisele nói rằng thân chủ và gia đình cảm ơn sự ủng hộ của công chúng, song kêu gọi kiềm chế trên mạng với thông tin liên quan vụ án. Hai luật sư Antoine Camus và Stephane Babonneau ra tuyên bố nói rằng thân chủ Gisele không muốn có chiến dịch huy động tiền từ cộng đồng và kêu gọi kết thúc bất kỳ kế hoạch nào đã diễn ra. Ít nhất một người đã lập chiến dịch gây quỹ cộng đồng cho gia đình bà Gisele.

Những nghi phạm có thể lãnh án lên đến 20 năm tù với tội hiếp dâm nghiêm trọng nếu bị kết tội. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.