Lời khai của nghi phạm sát hại nữ đồng nghiệp ở Hải Dương

Minh Phong
Minh Phong
24/07/2023 11:01 GMT+7

Nghi phạm khai do nợ tiền phải nộp về công ty, biết chị H. có tiền trong người, nên đã điều nạn nhân tới cánh đồng vắng ở Hải Dương rồi ra tay sát hại, cướp tài sản.

Sáng 24.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Đức (25 tuổi, trú tại khu Phù Nội, TT.Thanh Miện, H.Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) để điều tra liên quan vụ án "sát hại nữ đồng nghiệp, cướp tài sản".

Trước đó, trưa 23.7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng Cầu, thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, TT.Thanh Miện. Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Thúy H. (29 tuổi, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Lời khai của nghi phạm sát hại nữ đồng nghiệp ở Hải Dương

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do đa chấn thương, mất máu cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an H.Thanh Miện tiến hành xác minh, điều tra, bắt giữ nghi phạm Trần Văn Đức sau 1 giờ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân.

Lời khai của nghi phạm sát hại nữ đồng nghiệp ở Hải Dương - Ảnh 1.

Cơ quan công an lấy lời khai của nghi phạm Trần Văn Đức

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm tại cơ quan công an, Đức và chị H. làm cùng một công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, Đức làm nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng ngày 23.7, Đức tạo ra nhiều lý do khác nhau để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, Trần Văn Đức đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay chị H. khiến chị H. tử vong. Sau khi sát hại nữ đồng nghiệp, nghi phạm lấy đi một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.