Lối thoát tạm thời cho khủng hoảng nợ công Mỹ ?

08/10/2021 07:30 GMT+7

Thượng viện Mỹ đang tiến gần khả năng ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nợ công sau khi các thành viên đảng Dân chủ bày tỏ sự đồng thuận trước đề xuất bất ngờ từ lãnh đạo đảng Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell bất ngờ đề xuất cho phép hoãn nguy cơ vỡ nợ của chính phủ Mỹ

Reuters

Theo Reuters, các thượng nghị sĩ Dân chủ đã hủy cuộc bỏ phiếu dự kiến vào đầu giờ chiều 6.10 (giờ Mỹ) sau khi thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện, bất ngờ đề nghị nâng mức trần nợ công trong vòng 2 tháng. Nếu quốc hội Mỹ vẫn không có hành động kịp thời nâng trần nợ công, hiện ở mức 28.400 tỉ USD, Bộ Tài chính dự báo nước này sẽ mất khả năng chi trả vào ngày 18.10. Lời đề nghị của ông McConnell sẽ cho phép trì hoãn nguy cơ vỡ nợ công đến tháng 12, để các bên có thêm thời gian đạt được thỏa thuận phù hợp hơn.

Các thành viên Dân chủ nhanh chóng bày tỏ ý định sẽ chấp nhận đề xuất trên, và xem đây là “thắng lợi tạm thời” trước phe Cộng hòa, theo Đài CNN. Đến hôm qua, nỗ lực thương thuyết về việc nâng tạm thời mức trần nợ công vẫn tiếp tục diễn ra giữa ông McConnell và đồng nghiệp Chuck Schumer, Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện. Khuya 7.10 (giờ VN), ông Schumer cho hay vẫn chưa đạt được thỏa thuận với ông McConnell, nhưng lạc quan rằng họ sẽ sớm đạt được nhất trí trong hôm nay.

Theo một phần thỏa thuận của đảng Cộng hòa, việc nâng mức trần nợ công cần phải đề cập con số cụ thể, chứ không phải đưa ra mốc thời gian trong tháng 12. Thượng nghị sĩ Kevin Cramer của đảng Cộng hòa cho hay phía Dân chủ muốn yêu cầu cao hơn con số theo đề xuất của ông McConnell là khoảng 300 tỉ USD. Điều này sẽ cho phép các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tranh thủ thêm thời gian trong trường hợp tiếp tục lâm vào tình thế bế tắc sau 2 tháng nữa.

Trong một diễn biến liên quan, gần 50% số người theo đảng Cộng hòa mong muốn cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, theo báo The Hill dẫn kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew (trụ sở tại Washington D.C). Được tổ chức từ ngày 13 - 19.9, cuộc khảo sát ghi nhận 67% số người được hỏi hy vọng ông Trump tiếp tục duy trì sự hiện diện quan trọng trên chính trường Mỹ trong nhiều năm tới.

Tận dụng "chuyện điên rồ" ở Afghanistan, cựu Tổng thống Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.