Long An tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn

Bắc Bình
Bắc Bình
23/02/2023 17:15 GMT+7

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các kế hoạch đã định, Long An sẽ chú trọng thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và các ngành có hàm lượng công nghệ cao.

Ngày 23.2, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị "Lãnh đạo tỉnh với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp". Tham dự hội nghị có nhiều phái đoàn ngoại giao của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng hàng trăm lãnh đạo các hiệp hội, chủ doanh nghiệp.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, cho biết lãnh đạo tỉnh mong muốn hiểu rõ, đầy đủ và nắm bắt tâm tư của những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn để tỉnh triển khai có hiệu quả hơn các giải pháp (cũng như kiến nghị T.Ư nếu vượt thẩm quyền) tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư.

Long An tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, phát biểu tại hội nghị

BẮC BÌNH

Theo ông Được, từ việc xử lý, ứng phó đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, kết thúc năm 2022, tỉnh Long An đã đạt được những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện, vươn lên như một điểm sáng về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, trở thành sự chọn lựa hấp dẫn, an toàn và tin cậy của các nhà đầu tư.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 của Long An đạt 8,46%, quy mô kinh tế đứng thứ 12/63 tỉnh, thành cả nước; tổng thu ngân sách đạt hơn 22.000 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút vốn đầu tư trong nước tăng hơn 2 lần (tổng vốn đăng ký mới 23.800 tỉ đồng); tổng vốn đầu tư FDI cấp mới và tăng thêm 732 triệu USD, nâng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Long An lên hơn 10 tỉ USD và đứng thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước.

Ông Được cho biết, trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các kế hoạch đã định, Long An sẽ chú trọng thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và các ngành có hàm lượng công nghệ cao.

Long An tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn  - Ảnh 2.

Các đại biểu tại hội nghị đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho tỉnh Long An

BẮC BÌNH

Ông Kang Myong il, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, thông tin các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc hài lòng với Long An trong quá trình đầu tư thời gian vừa qua. Riêng một số vấn đề như nước sinh hoạt trong các khu - cụm công nghiệp đã tăng 77% (từ 7.000 đồng lên hơn 12.000 đồng/m3), chi phí thuê mặt bằng, xử lý nước thải cũng tăng cao đã gây ra một số khó khăn về chi phí sản xuất.

Theo ông Kang Myong il, thời gian tới, Long An cần chuẩn bị thật tốt trước xu hướng dịch chuyển nhà máy sản xuất của nhiều các doanh nghiệp FDI từ nước khác sang Việt Nam. Bởi Việt Nam đã xử lý có hiệu quả trong đại dịch Covid-19 nên gây được sự chú ý từ nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc di chuyển này cũng có những vấn đề về chi phí sản xuất, nghĩa là xu hướng đó không hoàn toàn là một thuận lợi nếu không có sự chuẩn bị tốt về chính sách thuế, kết nối chuỗi các cung ứng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.