Lớp học tiếng Khmer cho kiều bào ở Sihanoukville

31/01/2021 08:00 GMT+7

Ngày 25.1, lớp dạy tiếng Khmer cho bà con gốc Việt đã được khai giảng tại Sihanoukville, thành phố cảng trên vịnh Thái Lan.

Theo báo Khmer Times, đây là lớp do Ban Chấp hành Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Sihanoukville (tên chính thức là tỉnh Preah Sihanouk) phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam trên địa bàn tỉnh tổ chức. Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng lãnh sự Vũ Ngọc Lý cho hay mục đích của lớp học nhằm hỗ trợ kiều bào có đủ điều kiện cần thiết để nhập quốc tịch Campuchia, cũng như góp phần tích cực vào xã hội nước bạn và thắt chặt quan hệ song phương giữa Campuchia - Việt Nam.
Khóa học sẽ kéo dài 3 tháng, từ chiều tối thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Cùng với khóa học tương tự đã được khai giảng vào ngày 30.12.2020 ở tỉnh Kampot, lớp học ở Sihanoukville là mô hình thí điểm, và nếu thành công sẽ được phát triển rộng rãi trong cộng đồng người gốc Việt ở vùng tây nam Campuchia và những nơi khác. Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Sihanoukville, ông Sok Chea bày tỏ hy vọng nỗ lực này sẽ nhận được sự góp sức của các nhà từ thiện, cho phép thêm nhiều khóa học tương tự được tổ chức.
Trong một sự kiện khác của kiều bào tại Campuchia, lễ động thổ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng đã diễn ra vào ngày 27.1 tại TP.Kampot. Dự án được triển khai trên khu đất rộng 750 m2 với tổng kinh phí khoảng 250.000 USD (5,76 tỉ đồng), do Tổng lãnh sự Vũ Ngọc Lý phối hợp với giới chức tỉnh Kampot kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.