Mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long tăng nhanh vì mưa lớn ở Lào và Campuchia do ảnh hưởng bão số 4 trên Biển Đông. Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), trong tuần từ 17 - 23.8, mực nước qua trạm Kratie (Campuchia) có xu thế tăng, đến ngày 23.8 đạt 21,88m; cao hơn so với đỉnh lũ trung bình nhiều năm 0,96m và cao hơn năm 2025 0,22m. Tuy nhiên, sau đó mực nước có xu thế giảm mạnh; đến ngày 27.8, chỉ còn 20,51m nhưng vẫn cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm cùng kỳ và năm 2025.

Bộ đội giúp người dân Vĩnh Thạnh (tỉnh Tây Ninh) thu hoạch lúa chạy lũ
ẢNH: H.N
Nguyên nhân do bão số 4 trên biển Đông khiến lượng mưa cao nhất tập trung trên khu vực trung Lào biến đổi từ 300 - 1000 mm, tiếp đến là khu vực đông bắc Campuchia và Tây nguyên của Việt Nam lượng mưa biến đổi từ 300 - 700 mm. Các khu vực khác lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm. Đây là yếu tố chính làm lũ trên dòng chính sông Mekong tăng mạnh trong tháng 8 năm 2026.
Dù vậy, tổng lượng nước qua trạm Kratie (Campuchia) đến ngày 27.8 là 143 tỉ m3; xấp xỉ cùng kỳ trung bình nhiều năm (1961 - 2025) nhưng vẫn nhỏ hơn năm 2025 khoảng 18%.
Tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước cũng có xu hướng lên nhanh do sự kết hợp của lũ đầu nguồn đổ về và đợt triều cường rằm tháng 7 âm lịch. Ngày 26.8, mực nước tại Tân Châu trên sông Tiền đạt 3,09m; cao hơn 0,13m so với cùng kỳ nhiều năm và năm 2025 là 0,66m. Còn tại Châu Đốc trên sông Hậu, mực nước cao nhất ngày 26.8 đạt 2,61m, cao hơn 0,02m so với trung bình nhiều năm cùng kỳ và cao hơn 2025 là 0,26m.
Dự báo lượng mưa ngày trên khu vực hạ lưu sông Mekong trong tuần tới ở mức trung bình. Ở Lào, lượng mưa có khả năng cao nhất phổ biến từ 100 - 150mm/tuần. Các khu vực khác lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm/tuần và dưới 50mm/tuần. Do vậy, trong 5 ngày tới, lượng nước qua trạm Kratie có xu thế giảm, dự báo đến ngày 1.9 là 19,63m, thấp hơn nhiều mức cảnh báo lũ (22m).
Lũ đầu nguồn sông Cửu Long bất ngờ tăng cao, vì sao?
Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc tiếp tục tăng đến ngày 1.9. Trong tháng 9, khả năng trên Biển Đông sẽ còn xuất hiện thêm các cơn bão/áp thấp nhiệt đới, yếu tố quan trọng gây mưa lớn trên lưu vực hạ lưu sông Mekong, khiến mực nước lũ trên dòng chính sông Mekong và lũ đầu nguồn sông Cửu Long tăng. Vì vậy, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo để kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.
Bình luận (0)