Ngày 16.9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp ký công điện gửi UBND 3 tỉnh: Phú Thọ, Thanh Hóa và Ninh Bình yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ khi lũ trên các sông đang lên cao.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại một số khu dân cư xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa
ẢNH: PHÚC NGƯ
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 16.9, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) tại trạm Hưng Thi lên nhanh, mực nước là 13,83 m, trên báo động 3 là 0,83 m.
Lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Nình) tại trạm Bến Đế là 3,81 m, còn dưới báo động 3 là 0,19 m.
Lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại trạm Thạch Quảng là 16,67 m, trên báo động 3 là 0,67 m; tại trạm Kim Tân là 11,08 m, trên báo động 2 là 0,08 m. Lũ trên sông Âm (Thanh Hóa) tại trạm Lang Chánh là 50,49 m, trên báo động 2 là 0,49 m.
Để chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 3 tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn.
Các địa phương triển khai phương án phòng chống lũ; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều; thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông; các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.
Miền Bắc còn mưa trên 250 mm, miền Nam đón đợt mưa 5 ngày
Triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê xung yếu
Sáng cùng ngày, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa đề nghị triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu 2 địa phương cần tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai phương án hộ đê, chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.
Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông, tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.











Bình luận (0)