Lũ lụt hoành hành tại Ấn Độ, gần 200 người chết

03/12/2015 09:30 GMT+7

AFP ngày 3.12 đưa tin Ấn Độ đã triển khai quân đội và lực lượng ứng phó thiên tai gần 10.000 người đến bang Tamil Nadu để tham gia công tác cứu hộ, sau khi mưa lớn nhiều ngày qua gây lũ lụt nghiêm trọng.

AFP ngày 3.12 đưa tin Ấn Độ đã triển khai quân đội và lực lượng ứng phó thiên tai gần 10.000 người đến bang Tamil Nadu để tham gia công tác cứu hộ, sau khi mưa lớn nhiều ngày qua gây lũ lụt nghiêm trọng.

Đường phố biến thành sông ở Chennai - Ảnh: AFP Đường phố biến thành sông ở Chennai - Ảnh: AFP
Ít nhất 188 người đã thiệt mạng vì lũ lụt ở Tamil Nadu thuộc miền nam Ấn Độ trong 4 tuần qua. Chính quyền địa phương gọi đây là đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong một thế kỷ, theo hãng Zee News.
Tại thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu, nhà chức trách đóng cửa sân bay chính do đường băng ngập trong nước, khiến hàng chục chuyến bay bị hủy, khoảng 400 hành khách phải vạ vật tại sân bay. Các hệ thống xe buýt và tàu lửa trong thành phố cũng phải tạm ngưng hoạt động.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một số cây cầu đường sắt bắc qua các con sông bị nước cuốn trôi, trong khi đường phố biến thành sông. Mọi trường học tại Chennai tạm đóng cửa. Hàng ngàn người sống ven sông đã được sơ tán đến các trung tâm trú ẩn tạm thời.
Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, mưa lớn dự kiến còn kéo dài trong ít nhất 3 ngày tới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi đây là hậu quả của biến đổi khí hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.