Ghi nhận của Thanh Niên vào trưa 25.8, đoạn tỉnh lộ 421B kéo dài gần 1 km nối từ thôn Cấn Thượng (xã Cấn Hữu, Hà Nội) đến thôn Đông Thượng (xã Phú Cát, Hà Nội) ngập nước.

Đoạn tỉnh lộ 421B, ngập trong nước kéo dài khoảng 1 km
ẢNH: LONG QUYỀN
Ngay đầu tuyến, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo ngập sâu 19 cm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đoạn nước đã dâng cao hơn so với chỉ số trên biển báo.
Mặt đường tỉnh lộ 421B vốn nhỏ hẹp nay lại ngập nước, cộng thêm các phương tiện tải trọng lớn di chuyển liên tục tạo sóng mạnh khiến nhiều người đi xe máy không dám qua, đành phải quay đầu tìm hướng khác.
Ông Nguyễn Quang Được (65 tuổi, trú tại thôn Cấn Thượng) chia sẻ, mỗi khi đến mùa mưa bão, khu vực này lại ngập cục bộ do nước sông Tích dâng cao. Theo ông Được, dù trời đã tạnh mưa khoảng 2 ngày nhưng từ 20 giờ tối 24.8, nước lũ lại bắt đầu dâng làm ngập toàn bộ mặt đường.

Hai ven đường nước dâng cao khiến việc di chuyển qua đây tiềm ẩn nhiều rủi ro
ẢNH: LONG QUYỀN
"Xe máy qua đây rất dễ chết máy vì sóng nước từ các xe tải lớn tạt mạnh vào gầm. Hầu hết mọi người đều ngại di chuyển qua đoạn này vì nguy hiểm, chúng tôi cũng hạn chế sang bên kia đường nếu không có việc thật sự cần thiết", ông Được nói.
Tình trạng lũ dâng cũng khiến ông Cấn Hoàng Chiến (62 tuổi, cùng trú thôn Cấn Thượng) lo lắng. Ông chia sẻ, dù nước chưa tràn vào nhà nhưng toàn bộ diện tích hồ nuôi cá của gia đình ông đã bị nước dâng gây thất thoát 6 - 7 tấn cá.
"Năm nào mưa lớn nước cũng dâng. Sống quen với lũ nên chúng tôi đã chủ động gia cố thêm lưới từ trước, không đến mức mất trắng nhưng thiệt hại kinh tế là không tránh khỏi", ông Chiến nói.




Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo đầu đường 421B, nhiều người dân đi xe máy đành quay đầu vì lo ngại nguy hiểm
ẢNH: LONG QUYỀN
Là người gắn bó từ nhỏ với vùng đất này, bà Hà Thị Thân (77 tuổi) không còn lạ lẫm với cảnh nước lũ dâng. Bà cho biết, tuyến tỉnh lộ 421B gần đây được nâng cấp, đôn nền cao hơn nên mức độ ngập đã giảm so với mọi năm.
"Tôi lớn tuổi rồi nên đi đâu cũng nhờ con cháu chở. Những ngày ngập lũ thế này, tôi không đi qua đoạn đường sâu cho an toàn", bà Thân nói.
Trao đổi về vấn đề này, đại diện chính quyền địa phương cho biết, địa phương đã nắm được tình hình lũ trên địa bàn và cắt cử lực lượng thường xuyên kiểm tra. Đối với tuyến tỉnh lộ 421B, địa phương đã cắm biển cảnh báo và chủ động theo dõi sát mực nước. Đối với đoạn tỉnh lộ 421B cũ nằm sâu trong khu dân cư bị ngập nặng hơn, lực lượng chức năng cũng đã cắm biển cảnh báo để người dân không đi vào.

Bà Thân cho biết, tuyến đường 421B mới được cải tạo, dù vẫn xảy ra ngập nhưng nhẹ hơn những năm trước rất nhiều
ẢNH: LONG QUYỀN
Giải thích về việc mưa đã giảm 2 ngày nhưng nước lũ vẫn lên, lãnh đạo xã cho biết nguyên nhân là do nước dồn từ khu vực thượng nguồn và các nhánh sông nhỏ đổ về. Hiện nước vẫn đang dâng nhẹ, lực lượng chức năng tiếp tục túc trực để sẵn sàng ứng phó nếu tình hình diễn biến phức tạp hơn.
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội, ngày 25.8, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mực nước một số sông đã lên mức báo động lũ.

Lòng đường hẹp nhưng có nhiều phương tiện cơ giới lớn di chuyển trong nước ngập khiến nhiều xe máy đành quay đầu
ẢNH: LONG QUYỀN
Theo đó, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đang vượt mức báo động 3 (8,0 m) là 0,52 m. Mực nước sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân vượt mức báo động 2 (7,0 m) là 0,97 m, xấp xỉ báo động 3.
Mực nước sông Tích tại trạm Kim Quan vượt mức báo động 3 (8,40 m) là 0,22 m, tại trạm Vĩnh Phúc vượt mức báo động 3 (8,0 m) là 0,1 m.

Tuyến đường 421B cũ tình trạng ngập diễn ra nặng hơn nên các phương tiện không di chuyển qua đây
ẢNH: LONG QUYỀN



Lực lượng chức năng cũng cắm biển cảnh báo tại đầu đường để tránh người dân đi qua tuyến đường này
ẢNH: LONG QUYỀN
Mực nước các sông chính trên địa bàn Hà Nội (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức báo động 1. Mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt vượt mức báo động 3 (7,0 m) là 0,03 m.
Bình luận (0)